Nhân chứng vụ ô tô 'đấu đầu' 8 người chết tiếc nuối vì không đủ dụng cụ cứu nạn

TPO - Những nhân chứng vụ tai nạn làm 8 người chết rạng sáng 21/7 đã dốc hết sức lực để phá cửa, tháo ghế xe khách cứu người nhưng vẫn không kịp đưa tất cả nạn nhân ra ngoài để chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Nhiều người nuối tiếc vì không có đủ dụng cụ để cứu người.
 Vụ tai nạn làm 8 người chết, nhiều người bị thương xảy ra rạng sáng 21/7, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Vào thời điểm trên, xe tải 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (SN 1991, trú phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển chạy theo hướng Đồng Nai đi Phan Thiết. Khi đến đoạn đường nói trên, xe tải này đã đối đầu trực diện với xe khách 16 chỗ ngồi (trên xe có 14 người, gồm 1 lái xe và 13 khách) do tài xế Lê Thanh Trúc (SN 1972, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận điều khiển) chạy hướng ngược lại.
 Đến 12h15', các cơ quan chức năng vẫn chư xử lý xong hiện trường vụ tai nạn.
Nhân chứng vụ ô tô 'đấu đầu' 8 người chết tiếc nuối vì không đủ dụng cụ cứu nạn ảnh 1 Hai xe cẩu phải hoạt động hết công suất.
Nhân chứng vụ ô tô 'đấu đầu' 8 người chết tiếc nuối vì không đủ dụng cụ cứu nạn ảnh 2 Phần đầu xe tải hầu như vỡ nát
Nhân chứng vụ ô tô 'đấu đầu' 8 người chết tiếc nuối vì không đủ dụng cụ cứu nạn ảnh 3  
Nhân chứng vụ ô tô 'đấu đầu' 8 người chết tiếc nuối vì không đủ dụng cụ cứu nạn ảnh 4 Lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận hỗ trợ, chỉ huy việc di dời xe tải.
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.