Nhạc sỹ Trần Quang Lộc từng lỗ nặng với 'Có phải em mùa thu Hà Nội'

Nhạc sỹ Trần Quang Lộc từng lỗ nặng với 'Có phải em mùa thu Hà Nội'
TPO - Câu chuyện bán bản quyền ca khúc "Có phải em mùa thu Hà Nội" của nhạc sỹ Trần Quang Lộc tưởng "thắng lớn", được lan truyền trong giới nghệ sỹ Sài Gòn, được nhiều đồng nghiệp chúc mừng như hóa ra ông lại bị lỗ nặng.

Năm 1995, khi nhạc sỹ Đức Trí và Diva Hồng Nhung đưa Có phải em mùa thu Hà Nội trở lại với người nghe thì ca khúc đã gây lên cơn sốt trong làng nhạc Việt. Ngoài 2 ca sỹ Hồng Nhung và Thu Phương, những người đã ghi dấu ấn với Có phải em mùa thu Hà Nội, đã có nhiều ca sỹ khác cũng chọn Có phải em mùa thu Hà Nội để thể hiện như Lam Trường, Tuấn Ngọc, Thanh Lam, Ý Lan, Thu Phương… và cũng đều có những thành công nhất định. 

Nhạc sỹ Trần Quang Lộc từng lỗ nặng với 'Có phải em mùa thu Hà Nội' ảnh 1 Nhạc sỹ Trần Quang Lộc

Album Chợt nghe em hát với giọng ca của Hồng Nhung cùng Có phải em mùa thu Hà Nội đã bán được hơn 30 ngàn bản trong vòng 1 tuần. Từ ca khúc này, “Bống” Hồng Nhung đã trở thành diva của làng nhạc Việt, đạt nhiều danh hiệu như Ca sỹ có nhiều ca khúc hay về Hà Nội, ca sỹ hát hay nhất về Hà Nội.... Còn với album Ngủ ngoan nhé ngày xưa với ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội do Thu Phương thể hiện, cô ca sỹ gốc Hải Phòng này đã đoạt nhiều giải thưởng như Giải video hay nhất, giải ca sỹ thể hiện hay nhất, giải nhạc sỹ sáng tác hay nhất... do VTV trao tặng. 

Nhạc sỹ Trần Quang Lộc từng lỗ nặng với 'Có phải em mùa thu Hà Nội' ảnh 2 Album "Chợt nghe em hát"

Năm 1998, Có phải em mùa thu Hà Nội đã được trao giải Nhất của Hội VHNT Việt Nam. Nhiều chương trình VHNT lớn đã chọn ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội để thể hiện, trong đó có chương trình Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhạc sỹ Trần Quang Lộc từng kể: “Tôi không ngờ hiệu ứng của ca khúc lại mạnh mẽ đến thế. Đi tới đâu từ sài Gòn cho tới Huế, Đà Nẵng tôi cũng được nghe ca khúc này. Thậm chí khi ra nước ngoài, chỉ cần giới thiệu là nhạc sỹ của Có phải em mùa thu Hà Nội thì ai cũng biết”. 

Nhạc sỹ Trần Quang Lộc cũng kể lại, từ hiệu ứng của ca khúc, đã có một doanh nghiệp ngỏ ý mua ca khúc Có phải là mùa thu Hà Nội. Sau khi tham khảo bạn bè, ông biết nhạc sỹ Xuân Hồng từng bán ca khúc Đôi mắt cho một hãng dược phẩm với giá 100 đô/từ nên ông bảo với người mua “Tôi cũng đồng ý bán 100 đô/từ cho ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội”. Bên mua chấp nhận. Trần Quang Lộc cẩn thận đếm đi đếm lại ca khúc, với 130 từ thì có nghĩa ca khúc ông sẽ bán được 13 ngàn đô. Tin đó lan truyền cho giới nghệ sỹ Sài Gòn. Những người bạn thân đã kéo nhau tới Hội quán Văn Nghệ (81- Trần Quốc Thảo- Quận 3) ăn nhậu trước: “Hôm nay nhạc sỹ Trần Quang Lộc sẽ bao tất cả”. Trần Quang Lộc đã bao thật, nhưng sự thực người mua chỉ mua có đúng 7 từ là “Có- phải- em- mùa- thu- Hà- Nội” và trả ông 700 đô nên cuối cùng ông phải móc thêm hầu bao mới đủ chi phí cho “Đại tiệc” trên. 

Nhạc sỹ Trần Quang Lộc từng lỗ nặng với 'Có phải em mùa thu Hà Nội' ảnh 3  
Trần Quang Lộc từng thừa nhận ông không biết làm kinh tế nên bao năm sống ở Sài Gòn, ông vẫn phải bon chen, lăn lộn với cuộc sống. Chính vì thế sau nhiều lần suy nghĩ, 2 vợ chồng ông đã quyết định rời Sài Gòn luôn ồn ào náo nhiệt, về với mảnh đất Bà Rịa để an phận. Ông bảo: “Cả cuộc đời tôi chỉ biết có làm nhạc, viết nhạc nên tôi muốn tìm nơi tĩnh lặng để không bị chi phối. Với tôi một căn nhà nhỏ, một mảnh vườn là đủ cho cuộc sống”. 
MỚI - NÓNG