Khánh Hoà:

Nha Trang ngập nhiều nơi, dân thao thức không ngủ để canh lũ

Nha Trang ngập nhiều nơi, dân thao thức không ngủ để canh lũ
TPO - Mưa lớn trong hai ngày qua đã làm ngập lụt nhiều nơi của tỉnh Khánh Hoà, trong đó có TP Nha Trang. Tại nhiều xã ven sông của thành phố biển này, người dân phải thao thức suốt đêm để canh lũ vì nước làm hết đường sá, nhà cửa...

Sáng 30/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Khánh Hòa cho biết: Do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn các sông đổ về khu vực hạ lưu kết hợp với lượng mưa khu giữa gây ngập lụt cho nhiều khu vực dọc các sông như: Xã Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang); khu vực thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh); nhiều khu vực đồng ruộng thuộc xã Vạn Bình, Vạn Phú (huyện Vạn Ninh)…

Nha Trang ngập nhiều nơi, dân thao thức không ngủ để canh lũ ảnh 1 Đoạn đường 23/10 đi qua xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang vẫn đang bị ngập nước nên cơ quan chức năng lập rào chắn không cho người dân qua lại. Ảnh MXH

Tại TP Nha Trang, mưa lũ đã làm ngập cục bộ nhiều nơi từ tối 29 đến sáng 30/11. Trong đêm 29/11, nước lũ lên nhanh khiến người dân thôn Phú Trung 2, xã Vĩnh Thạnh không kịp trở tay. “Tối qua, nhiều nơi trong xã đã ngập khoảng 0,5 - 1m. Cả xóm trước xóm sau mọi người phải chạy đua với nước lũ để kê đồ đạc.

Đường liên xóm có nơi ngập sâu 1,5m, đi lại hầu như tê liệt”, anh Nguyễn Hùng (ở thôn Phú Trung 2) cho hay. Người dân khu vực này cho biết trước đây thường nước ngập từ sông Cái (hướng Đông Bắc) nhưng thời gian gần đây ngập từ hướng hồ Suối Dầu xả lũ (hướng Tây Nam). Bên cạnh đó, khi làm đường liên thôn, xã Vĩnh Thạnh đã không làm hệ thống thoát nước, việc xả lũ kết hợp mưa lớn đã khiến cả khu vực này ngập nước.

Nha Trang ngập nhiều nơi, dân thao thức không ngủ để canh lũ ảnh 2
Nha Trang ngập nhiều nơi, dân thao thức không ngủ để canh lũ ảnh 3

Trong đêm 29/11, nước lũ làm ngập nhiều nơi ở TP Nha Trang

Nha Trang ngập nhiều nơi, dân thao thức không ngủ để canh lũ ảnh 4

Người dân kê xe ô tô để tránh bị ngập nước

Nha Trang ngập nhiều nơi, dân thao thức không ngủ để canh lũ ảnh 5
 
Nha Trang ngập nhiều nơi, dân thao thức không ngủ để canh lũ ảnh 6

Mưa lũ làm ngập lụt đồ đạc, nhà cửa của người dân TP Nha Trang

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Khánh Hòa, do ảnh hưởng mưa lớn trên diện rộng, các địa phương đã sơ tán 484 hộ với 1.711 người ra khỏi nơi nguy hiểm đề phòng ngập nặng, sạt lở. Trong đó, huyện Vạn Ninh cho biết có 3 người dân đã đi rừng kẹp trái đác tại khu vực Thác Bay - Kèo Chò, xã Vạn Bình. Đến lúc 9h ngày 29/11, có một người tên là T.V.Q (SN 1996, ở tại thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh) bị lũ cuốn trôi chưa tìm thấy. Mưa lũ cũng làm sạt lở hơn 1.000 m3 đất đá thuộc đường Khánh Lê - Lâm Đồng (Km60+590 quốc lộ 27C, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh); làm đoạn quốc lộ 1A qua phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh), đoạn đường Nguyễn Tất Thành, đường 23/10 (TP Nha Trang) bị ngập cục bộ; cuốn trôi một mố cầu tràn Sông Trang (huyện Khánh Vĩnh)...

Nha Trang ngập nhiều nơi, dân thao thức không ngủ để canh lũ ảnh 7 Một mố cầu Sông Trang bị nước lũ cuốn trôi

Cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày 30/11

Tối 29/11, Sở Giáo dục - Đào tạo Khánh Hòa có thông báo khẩn yêu cầu các đơn vị cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh được nghỉ học ngày 30/11 để phòng, tránh mưa lũ và tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ trong các ngày tiếp theo (nếu mưa lũ lớn tiếp tục xảy ra).

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.