Có 9 kết quả :

Hà Nội quyết 'hồi sinh' các dòng sông: Ngổn ngang xử lý nước thải

Hà Nội quyết 'hồi sinh' các dòng sông: Ngổn ngang xử lý nước thải

TPO - Theo báo cáo của cơ quan chức năng Hà Nội, hiện thành phố mới xử lý đạt gần 30% trong tổng số khoảng 1 triệu mét khối nước thải mỗi ngày trên địa bàn, trong khi nhiều trạm xử lý nước thải đầu tư xong bỏ hoang, nhiều dự án chưa được đầu tư, nhiều khu đô thị chưa có trạm xử lý, nước thải đổ thẳng ra sông, hồ Hà Nội.
Nhà máy xử lý nước thải đầu tiên sử dụng tới 1.200m2 pin năng lượng mặt trời. Ảnh: Minh Tuấn

Ðiểm sáng mô hình xã hội hóa đầu tư

TP - Chúng tôi thực sự bất ngờ khi bước vào Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà, nơi xử lý hàng vạn m3 nước thải độc hại mỗi ngày của vùng làng nghề ô nhiễm bậc nhất cả nước nhưng không khác gì một khu công viên tràn ngập hoa lá và tuyệt đối không có mùi hôi! Ðây là điểm sáng trong mô hình xã hội hóa đầu tư, thu hút nguồn vốn từ doanh nghiệp để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường đang hết sức nhức nhối…
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải (thứ 4 từ phải qua) kiểm tra quá trình xử lý nước thải.

Bước đi mới trong xử lý ô nhiễm môi trường

TP - Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đã khẳng định như vậy khi phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà (do Cty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền làm chủ đầu tư), huyện Hoài Đức, Hà Nội vào sáng ngày 8/10. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2016)…
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (thứ 2 từ trái qua) thăm Nhà máy Xử lý nước thải Từ Sơn (Bắc Ninh). Ảnh: M Tuấn.

Tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư

TP - Trong những năm gần đây, các địa phương đã bắt đầu chú trọng xây dựng các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung cho các khu đô thị, thành phố. Tuy nhiên, các địa phương mới chỉ chú trọng đến đầu tư mà chưa quan tâm thực sự đến công tác vận hành…