Nhà hát, sân vận động trăm tỷ “đắp chiếu”

Nhà hát huyện Đan Phượng cửa đóng then cài “đắp chiếu” nhiều năm nay. Ảnh: Trường Phong
Nhà hát huyện Đan Phượng cửa đóng then cài “đắp chiếu” nhiều năm nay. Ảnh: Trường Phong
TP - Ngày 18/12, phóng viên Tiền Phong khảo sát sân vận động huyện Đan Phượng và nhà hát huyện Đan Phượng (Hà Nội). Theo ghi nhận, trong khi nhà hát khóa cửa im ỉm thì phía đối diện, sân vận động huyện Đan Phượng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Cách đây vài năm, báo Tiền Phong từng phản ánh, dự án xây dựng nhà hát huyện Đan Phượng có vốn đầu tư từ ngân sách lên tới 117,41 tỷ đồng nhưng không đưa vào sử dụng. Theo ghi nhận, cho đến ngày 18/12/2020, nhà hát vẫn chưa đưa vào sử dụng! Bằng chứng là bốn phía đều bị khóa, có cửa khóa ngoài, có cửa khóa từ bên trong. Nhiều chiếc khóa đã bám bụi nhiều, có chiếc bị hoen gỉ.

Phóng viên Tiền Phong khảo sát một vòng, nhưng hầu như không có hoạt động gì diễn ra, không có người qua lại. Bên trong nhà hát, gần như các phòng đều bỏ trống, nhiều phòng phủ lớp bụi dày. Đáng chú ý, trong sân khấu của nhà hát có vài ba người tranh thủ buổi trưa tập luyện yoga.

Phía hông nhà hát, có biển treo Thư viện huyện Đan Phượng, nhưng cũng khá vắng vẻ, im lìm. Trong khuôn viên nhà hát, nhiều khu vực cỏ mọc lan tới tận sảnh. Cá biệt, nhiều khu vực bị bong, tróc, không được sửa chữa.

Ở phía đối diện, sân vận động huyện Đan Phượng được xây dựng từ hơn chục năm trước với chi phí hàng chục tỷ đồng, đến nay cũng hư hỏng nặng nề. Vài năm nay, một bộ phận phòng ốc phía dưới khán đài được sử dụng làm trụ sở của một số đơn vị chức năng, hội của huyện. Phía trên khán đài, nhiều hàng ghế đã mục nát, hư hỏng.

Các cổng dẫn lên khán đài đều bị khóa, lâu ngày không sử dụng nên bị hoen gỉ. Nhiều khu vực hành lang có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy đã hoen gỉ đến mức không nhận ra. Rác thải bủa vây khắp nơi, có lẽ thời gian dài không được dọn dẹp. Cạnh đó, một vài sân tennis hư hỏng nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa. Một bể bơi trong khuôn viên cũng để nước đục ngầu, mốc meo, cỏ dại mọc tứ phía.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.