Nhà có hai thủ khoa

Nguyễn Văn Kỳ - Thủ khoa ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội. Ảnh: N.T
Nguyễn Văn Kỳ - Thủ khoa ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội. Ảnh: N.T
TP - Vượt lên khó khăn, hai anh em Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Kỳ nỗ lực học tập và đỗ thủ khoa hai trường ĐH lớn.

> Bán nhà không đủ cho con đi học

Nguyễn Văn Kỳ - Thủ khoa ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội. Ảnh: N.T
Nguyễn Văn Kỳ - Thủ khoa ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội. Ảnh: N.T.
 

Người dân ở thôn Đông (Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh) rất tự hào khi trong thôn có đến hai thủ khoa. Đặc biệt hơn, hai thủ khoa này lại là hai anh em ruột trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nguyễn Văn Kỳ, thủ khoa ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) năm nay với 28 điểm; Nguyễn Văn Cường, thủ khoa ĐH Bách khoa năm 2009 với 29,5 điểm (đang theo học Đại học Y Hà Nội).

Kỳ từng giành giải Ba quốc gia và giải Nhất khu vực các tỉnh duyên hải Bắc Bộ môn Hóa năm lớp 11. Trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2011, Kỳ cũng đạt giải Nhất và được tham dự vòng 2 chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế.

Với Kỳ, học là niềm đam mê chứ không phải học để thi đạt kết quả cao. Gạt đi ánh hào quang trước mắt, Kỳ rất lo cho quãng thời gian sắp tới bố mẹ sẽ phải gồng sức để lo cho hai em cùng học ĐH. Hiện nay, Cường đang học tại Đại học Y Hà Nội, hằng tháng cũng đến gần triệu đồng tiền học. Rồi đến Kỳ nữa, số tiền hàng tháng mà bố mẹ phải chu cấp cho hẳn không ít.

Thế nên, ngay trong ngày nhận được tin vui của con, bố Kỳ, ông Nguyễn Văn Vũ vẫn phải lặn lội đi làm thợ xây xa nhà. Mẹ Kỳ tần tảo từ sáng sớm đến mờ tối ngoài đồng với vài sào ruộng, làm thuê làm mướn cho những nhà xung quanh lấy thêm tiền cho hai anh em đi học. Mấy năm nay gắng cho hai con ăn học, sức khỏe bố mẹ Kỳ bắt đầu xuống; mẹ mắc bệnh đau lưng, đau cột sống, thường xuyên phải đi điều trị.

Nhà nghèo đấy, nhưng bố mẹ nhất quyết không cho hai con đi làm thêm phụ giúp mà phải tập trung cho việc học hành. Không phụ công ơn của bố mẹ, hầu như năm nào Cường cũng đạt sinh viên giỏi, được học bổng. Còn Kỳ đang phấn đấu trở thành một nhà nghiên cứu khoa học ngành Hóa dầu trong tương lai.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.