TPO - Chiều 30/11, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo phương Nam Cường, TP Lào Cai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy, rất may không có thiệt hại về người.
TPO - UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) quyết định thành lập 15 đoàn kiểm tra (2 đoàn liên ngành và 13 đoàn kiểm tra cấp phường) tiến hành kiểm tra 100% các cơ sở nhà chung cư mini, nhà trọ cho thuê trên địa bàn quận.
TPO - Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có nhiều căn nhà dưới tên gọi chung cư mini, xây vượt tầng so với giấy phép được cấp, kinh doanh dịch vụ lưu trú...
TPO - Mặt bằng giá phân khúc nhà cho thuê tại Hà Nội đang được đẩy cao so với đầu năm 2022, có nơi giá tăng gấp đôi nhưng vẫn "cháy hàng" trong khi phân khúc biệt thự ở TP HCM lại ế ẩm vì tăng giá gấp 3 lần.
TPO - Hà Nội sẽ phát triển đô thị vệ tinh và các khu vực dự kiến phát triển thành quận; xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây như vùng Hòa Lạc, Xuân Mai...
TPO - Quận 10 là địa phương duy nhất tại TPHCM thuộc vùng nguy cơ lây nhiễm cao của dịch COVID-19. Trước tình hình trên, địa phương đang chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch, hạn chế các sự kiện và cấm bán rượu bia tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
TPO - Đối với các cá nhân phát sinh hoạt động cho thuê nhà thông qua các website trung gian như AirBnB, Booking.com, Agoda, Luxstay…, nhưng chưa kê khai, nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội đã tiến hành thu thập thông tin, đôn đốc kê khai, nộp thuế theo quy định. Xử lý nghiêm trường hợp cố tình gian lận trốn thuế.
TPO - Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, mặc dù thuế suất đối với hoạt động cho thuê bất động sản ở mức cao hơn so với các loại hình kinh doanh dịch vụ khác, nhưng đã loại trừ các hoạt động mang tính lưu trú, các hoạt động cho thuê đối với những đối tượng yếu thế trong xã hội như sinh viên, công nhân...
TPO - Một người chủ cho thuê nhà đã sốc nặng khi khách thuê trọ lén lút bỏ đi để “quỵt” tiền nhà, để lại rất nhiều rác rưởi phủ kín khắp nơi, tới mức không còn nhìn thấy sàn nhà đâu nữa.
TP - Chủ trương phát triển quỹ nhà cho thuê tại Hà Nội, TPHCM đã có từ hàng chục năm qua nhưng triển khai ì ạch. Số dự án đầu tư nhà cho thuê chỉ đếm trên đầu ngón tay.
TP - Theo quy định, chủ đầu tư phải dành 20% trong tổng số căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) để cho thuê phục vụ người dân. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư khóc dở, mếu dở vì không có người thuê còn người dân thấp thỏm lo tăng giá thuê nhà.
TP - Trước nhiều phản ánh của khách hàng về việc bán hàng mập mờ của chủ đầu tư tại dự án Home City (177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội), ông Nguyễn Trọng Hiền - Trưởng phòng Quản lý Nhà và Kinh doanh bất động sản (Sở Xây dựng Hà Nội) cho rằng: Chủ đầu tư đã vi phạm về tính công khai thông tin trong kinh doanh bất động sản.
Mỗi ngày, có đến hàng trăm du khách đến với Thác Bạc (Vĩnh Phúc). Nhờ vậy mà dịch vụ cho thuê dép với giá 5.000 đồng/đôi giúp người kinh doanh tại đây kiếm tiền triệu.
Săn lùng bất động sản xập xệ, cũ nát ở Sài Gòn rồi nâng cấp hoặc xây mới để bán hoặc cho thuê, nhiều người lãi hàng trăm triệu đồng thậm chí bạc tỷ trong một vài năm đầu tư.
TP - Lần đầu tiên, tại Hà Nội xuất hiện nhà ở xã hội cho thuê giá rẻ bất ngờ. Loại hình này được dự báo sẽ phát triển trong tương lai. Theo đó, sinh viên, công nhân, lao động tự do... có thể thuê nhà ở xã hội với giá thấp hơn thị trường từ 2-3 lần.
TP - Nhiều nước phát triển có loại hình nhà cho thuê giá rẻ, thời gian và giá thuê ổn định lâu dài; trong khi Việt Nam lại chưa hình thành loại hình này bài bản. Người dân vẫn phải thuê nhà giá cao, thời gian thuê và giá tăng theo sở thích của chủ nhà.
TP - Đánh giá về thị trường bất động sản (BĐS) năm 2014, các doanh nghiệp và chuyên gia đều có nhận định khả quan về phân khúc nhà giá trung bình thấp, nhà ở xã hội (được cho là lực đẩy chính của thị trường).
Không muốn giảm giá sản phẩm, nhiều chủ đầu tư quyết định chuyển từ căn hộ để bán sang cho thuê. Một số đơn vị lại kêu gọi khách hàng hợp tác đầu tư nhà dịch vụ với cam kết thu nhập lên tới 1.300 USD mỗi tháng.
TP - Ngày 28-11, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội, báo cáo trước 25-12.
TP - Sau khi Tiền Phong đăng bài phản ánh về tình trạng vi phạm tại quỹ nhà ở xã hội ở khu đô thị Việt Hưng, Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong chiều qua, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà tái định cư (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, ngay sau khi Tiền Phong nêu thông tin về tình trạng cho thuê lại, cho ở nhờ tại quỹ nhà xã hội tại Việt Hưng, các đơn vị liên quan đã kiểm tra trực tiếp các hộ có dấu hiệu vi phạm.
TP - Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định sau khi có thông tin trên Tiền Phong về hiện tượng một số cán bộ, công chức được thuê nhà xã hội với giá ưu đãi nhưng không sử dụng mà cho thuê, mượn lại, Sở đã trực tiếp kiểm tra tình hình vận hành tại khu nhà xã hội CT19A Việt Hưng.
TP - Hà Nội đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng ngân sách xây dựng 515 căn nhà ở xã hội tại khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên) để cho cán bộ, công chức thuê dài hạn với nhiều ưu đãi. Thế nhưng, nhiều căn hộ đang được cho mượn, cho thuê lại…
TP - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhu cầu thuê nhà của cán bộ, viên chức và người lao động là rất lớn. Trong khi đó, chính sách khuyến khích phát triển quỹ nhà cho thuê thì lại rất thiếu và bất hợp lý...
Thị trường nhà ở cho thuê được xem là rất lớn ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nhưng lâu nay vẫn phó mặc hoàn toàn cho người dân “tự sản, tự tiêu”.