Nhà cao tầng ở Hà Nội rung nhẹ do động đất

TPO - Vụ động đất 6.2 độ Richter tại khu vực tỉnh Chiang Mai, phía bắc Thái Lan vừa xảy ra chiều nay khiến một số nhà cao tầng ở Hà Nội lắc nhẹ

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), vào hồi 11 giờ 8 phút 45 giây (giờ GMT) tức 18 giờ 8 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 5/5 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6.2 độ Richter tại khu vực tỉnh Chiang Mai, phía bắc Thái Lan. 

Trận động đất có tọa độ 19.71°N độ vĩ Bắc, 99.79°E độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Nhà cao tầng ở Hà Nội rung nhẹ do động đất ảnh 1

Tâm chấn của trận động đất (chấm đỏ)

Một số người dân sống tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cũng cảm nhận được rung lắc nhẹ vào cuối chiều nay.

Anh Vũ Tuấn Anh, làm việc ở tầng 16 tòa nhà VTC 18 Tam Trinh, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho hay, anh và các đồng nghiệp đang làm việc thì cảm nhận có rung động nhẹ. 

Hiện trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.