Kiên Giang:

Nguyên Trưởng phòng nông nghiệp Tân Hiệp thoát tội tham ô

Bị cáo Tuyền khóc như mưa tại tòa khi tòa chưa tuyên án.
Bị cáo Tuyền khóc như mưa tại tòa khi tòa chưa tuyên án.
TP - Sau nhiều ngày nghị án, sáng 14/10, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án đối với 4 bị cáo nguyên là cán bộ huyện Tân Hiệp về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Theo đó, bị cáo Lê Văn Tuyền (nguyên Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tân Hiệp) bị tuyên phạt 15 năm tù, Tạ Minh Châu (nguyên cán bộ phòng NN&PTNT), Nguyễn Văn Cường (nguyên PGĐ Ban quản lý dự án huyện Tân Hiệp) và Nguyễn Hữu Thức (nguyên cán bộ Ban quản lý dự án huyện Tân Hiệp) từ 11 đến 15 tháng tù, bằng đúng thời gian bị bắt tạm giam, các bị cáo được thả tự do tại tòa.

Đáng chú ý, bị cáo Lê Văn Tuyền đã thoát tội tham ô khi đại diện viện kiểm sát cho rằng “không có căn cứ buộc tội”. Trước đó, cáo trạng của viện kiểm sát truy tố Tuyền các tội danh: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 165 Bộ luật Hình sự; “Tham ô tài sản” theo điểm a, khoản 4  Điều 278 và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 281 - Bộ luật Hình sự đã viện dẫn ở trên. Chính vì thoát tội tham ô nên từ chỗ khóc lóc thảm thiết, khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Tuyền đã tươi cười cảm ơn tòa, VKS, luật sư và… nhà báo.

Theo cáo trạng, trong quá trình nạo vét kênh 3B và 4B (xã Tân An), dù chưa thi công xong nhưng các bị cáo đã cố tình lập hồ sơ quyết toán khống với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền 744 triệu đồng.

Riêng Lê Văn Tuyền còn có hành vi tham ô khi được phân công làm GĐ BQL điều hành dự án công trình kè chống sạt lở vùng lũ huyện Tân Hiệp, khi thu chi vô tội vạ số tiền 1,5 tỷ đồng (chi phí quản lý điều hành), đến khi bị thanh tra mới làm chứng từ khống để đối phó, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền 608 triệu đồng. Lê Văn Tuyền còn lợi dụng chức vụ được giao đứng ra vay của Quỹ đầu tư phát triển Kiên Giang số tiền 4 tỷ đồng để thực hiện dự án cánh đồng mẫu lớn nhưng sau đó chiếm đoạt tiêu xài vào mục đích khác.

Đối với hành vi của ông Trần Minh Sơn - Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Kiên Giang, tòa sơ thẩm nhận định đã có hành vi cho Lê Văn Tuyền vay sai qui định gây thiệt hại cho Nhà nước 4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.