Nguyên soái quân đội Triều Tiên qua đời vì ung thư phổi

Ông Ri Ul-sol và nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong -Un. Ảnh: Yonhap News
Ông Ri Ul-sol và nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong -Un. Ảnh: Yonhap News
TPO - Ông Ri Ul Sol, quan chức quân đội cấp cao của Triều Tiên đã qua đời ngày 7/11 vì ung thư phổi, hưởng thọ 94 tuổi, Yonhap News dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Bình Nhưỡng thông báo sẽ tổ chức nghi thức tang lễ quốc gia cho ông Ri Ul Sol, người từng tham gia cuộc chiến chống Nhật cùng lãnh tụ Kim Nhật Thành vào nửa đầu thế kỷ 20.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un sẽ làm Chủ tịch Ủy ban chuẩn bị lễ tang cho ông Ri. Thi hài ông Ri được quàn tại Hội trường Công nhân Trung ương để người dân đến viếng hết ngày 10/11, lễ tang sẽ được tổ chức vào ngày 11/11.

“Ông đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp thiêng liêng giải phóng đất nước, tham gia cuộc đấu tranh vũ trang vẻ vang chống Nhật do Chủ tịch Kim Nhật Thành lãnh đạo trong thời kỳ đen tối của sự cai trị của đế quốc Nhật Bản”, theo thông báo của KCNA.

Thông báo của nêu thêm, sau khi giải phóng Triều Tiên khỏi sự cai trị 35 năm của Nhật vào năm 1945, ông Ri đã bảo vệ Chủ tịch Kim Nhật Thành, không ngại hiểm nguy và cống hiến để phát triển quân đội nhân dân Triều Tiên.

Ông Ri đảm nhận một số chức vụ chủ chốt trong quân đội Triều Tiên và được phong danh hiệu Nguyên soái. Tuy nhiên, vai trò và ảnh hưởng của ông có phần giảm sút từ khi Kim Jong-Un lên nắm quyền.

Theo Theo Yonhap News, Sputnik News
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.