Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa kể chuyện cuộc đời cùng Đảng viên trường đại học

0:00 / 0:00
0:00
Trong chương trình Hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính HCM (UEF) tổ chức vào ngày 25/5, đồng chí Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính là khách mời danh dự.

Từng là nữ tù chính trị, bà đã tái hiện lại những câu chuyện cách mạng đầy xúc động của cuộc đời mình cùng Đảng viên nhà trường. Với chủ đề “Hành trình theo chân Bác”, bà truyền lửa phấn đấu học tập, công tác đến thế hệ Đảng viên, Đoàn viên trẻ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa kể chuyện cuộc đời cùng Đảng viên trường đại học ảnh 1

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trò chuyện, giao lưu cùng Đảng viên, Đoàn viên UEF

Theo lời kể, bà bị giặc bắt năm 19 tuổi (1964) đến khi được hoàn toàn tự do là ngót nghét gần 11 năm lao tù. Thế nhưng với lòng trung thành cùng Đảng, Bác Hồ và dân tộc, bà không bị lung lay lập trường cách mạng dù kẻ thù dùng nhiều biện pháp từ tra tấn thể xác đến đánh đòn tâm lý.

Đối với bà, những ngày tháng tù đày là giai đoạn vừa chống vừa xây: chống đối đến cùng mọi âm mưu nhằm phá hoại con người chính trị, lý tưởng cách mạng và xây dựng bản thân, tập thể vững mạnh, can trường để vượt qua những năm tháng ấy.

Nhà tù là nơi giam giữ thể xác nhưng không thể kìm hãm ý chí đấu tranh, tư tưởng của những người cộng sản. Với bà, đó là một trường đại học giúp bà và đồng đội trưởng thành hơn về tư tưởng, trách nhiệm, quan điểm chính trị, bản lĩnh,... Những bài học về lòng yêu nước, tận trung với cách mạng, không khuất phục trước quân thù vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho đến ngày nay.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa kể chuyện cuộc đời cùng Đảng viên trường đại học ảnh 2

Dù tuổi đã cao, bà vẫn nhớ như in những ngày tháng bị đày và chiến đấu ở khắp các trại giam

Tuy rằng đất nước đang thái bình nhưng bài học giữ nước và di nguyện “đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu” của Bác vẫn còn hiển hiện trong lòng bà. Đối với thế hệ trẻ, đồng chí Trương Mỹ Hoa động viên các bạn phải ra sức học tập cho thật tốt để có kiến thức đa dạng, tư duy cởi mở và đặc biệt là khả năng sàng lọc. Tích cực rèn luyện những phẩm chất đạo đức để trở thành anh hùng thời kỳ mới, gìn giữ được những cốt cách của người dân Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa kể chuyện cuộc đời cùng Đảng viên trường đại học ảnh 3

Bà Trương Mỹ Hoa trao thẻ hội viên CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho 22 sinh viên UEF

Trong khuôn khổ Hội nghị, câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” do bà làm Chủ tịch cũng kết nạp thêm 22 thành viên mới là sinh viên UEF. Đây là câu lạc bộ mang nhiều ý nghĩa học tập, rèn luyện kỹ năng, tinh thần cho các bạn trẻ là đảng viên, sinh viên.

Cũng trong dịp này, Đảng bộ trường cũng đã sơ kết công tác đảng sáu tháng đầu năm 2023 và định hướng công tác sắp tới trong hoạt động Đảng bộ.

MỚI - NÓNG