Nguyên nhân Á hậu Lê Thục Hiền mất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước khi tự tử bằng khí than, Á hậu châu Á 1995 Lê Thục Hiền gửi tin nhắn vĩnh biệt người thân. Cô cũng được xác định mắc bệnh trầm cảm trong nhiều năm.

Liên quan đến vụ Á hậu châu Á 1995 Lê Thục Hiền tử vong tại nhà riêng, cảnh sát đánh giá không có gì đáng nghi và xem đó là vụ tự sát.

Theo HK01, đêm trước khi qua đời, Lê Thục Hiện cùng chồng Hứa Trí Chính và bạn bè tổ chức tiệc BBQ mừng Giáng sinh tại nhà riêng ở North Point, Hong Kong, Trung Quốc. Thời điểm đó, nữ diễn viên Người trong giang hồ không có dấu hiệu gì bất thường.

Tuy nhiên, sáng 26/11, Hứa Trí Chính bất ngờ nhận được tin nhắn từ vợ, với nội dung hẹn gặp ở kiếp sau. Bác sĩ thẩm mỹ bị sốc và vội vã trở về căn hộ. Tại đây, anh phát hiện vợ nằm bất động trên giường, không có dấu hiệu sự sống. Bếp than đang cháy đặt trong nhà vệ sinh.

Người đẹp được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng không thể cứu được. Bác sĩ xác định cô qua đời ở tuổi 47.

Nguyên nhân Á hậu Lê Thục Hiền mất ảnh 1

Á hậu Lê Thục Hiền qua đời do tự tử bằng khí than. Ảnh: IG.

Chiều cùng ngày, người nhà trình báo vụ việc cho cảnh sát. Dù nhận định là tự tử, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Khoảng 21h30, thi thể Lê Thục Hiền được chuyển đến nhà xác Victoria Public Mortuary.

Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) cho hay Lê Thục Hiền mắc bệnh trầm cảm trong nhiều năm. Hiện chưa rõ nguyên nhân Á hậu châu Á 1995 mắc bệnh tâm lý. Một số người đồn đoán có thể bắt nguồn từ cuộc sống gia đình không hạnh phúc.

Lê Thục Hiền trải qua hai cuộc hôn nhân. Nổi tiếng nhất phải kể đến 8 năm vợ chồng với cựu vệ sĩ của Thành Long, Lô Huệ Quang. Họ có với nhau hai con trai trước khi ly hôn năm 2006. Do không thỏa thuận được quyền nuôi con, hai diễn viên kéo nhau ra tòa. Cuối cùng, chiến thắng thuộc về người cha.

Năm 2007, Lê Thục Hiền tái hôn với bác sĩ thẩm mỹ Hứa Trí Chính và có thêm 2 con trai. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân thứ hai không êm đẹp như Lê Thục Hiền mong chờ.

Suốt 16 năm chung sống với Á hậu 7X, Hứa Trí Chính nhiều lần bị giới truyền thông chụp ảnh hẹn hò với những phụ nữ khác nhau, thậm chí có những hành vi thân mật trên mức bình thường.

Đầu tiên là vào năm 2012, bác sĩ họ Hứa bị chụp ảnh tình tứ với một phụ nữ trên phố. Khi đó, Lê Thục Hiền cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân bằng cách níu kéo chồng trở về. Cô còn giải thích nghi vấn ly thân chồng là do sửa nhà nên phải tách nhau ra.

Tuy nhiên, Hứa Trí Chính sau đó tiếp tục bị bắt quả tang đi mua đồ chơi tình dục đắt tiền và vào hộp đêm với nhân viên nữ.

Hứa Trí Chính phủ nhận cáo buộc ngoại tình, phản bội vợ vào thời điểm đó. Thế nhưng, tin đồn không hay về gia đình họ vẫn tràn lan trên mạng xã hội. Có người cho biết Lê Thục Hiền đã đến phòng khám của chồng để bắt gian nhưng cuối cùng dừng kế hoạch và rời đi.

Sự cam chịu của Lê Thục Hiền cuối cùng cũng mang lại kết quả. Mối quan hệ giữa cô và chồng hậu dường như ổn định trong những năm gần đây. Trên Instagram, Lê Thục Hiền thường xuyên chia sẻ những bức ảnh ngọt ngào bên chồng và các con trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện kể từ sau sinh nhật vào tháng 7/2022, Lê Thục Hiền không còn đăng ảnh có mặt chồng nữa.

Nguyên nhân Á hậu Lê Thục Hiền mất ảnh 2

Bức ảnh cuối cùng của Lê Thục Hiền và chồng trên Instagram được chụp vào tháng 7/2022. Ảnh: IG.

Theo HK01
MỚI - NÓNG