Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhận chức vụ mới

Ông Nguyễn Hoàng Anh (giữa) nhận quyết định phân công của Bộ Chính trị, thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng để làm Chủ tịch UB Quản lý vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp (ảnh: Đất Việt).
Ông Nguyễn Hoàng Anh (giữa) nhận quyết định phân công của Bộ Chính trị, thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng để làm Chủ tịch UB Quản lý vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp (ảnh: Đất Việt).
Theo quyết định phân công của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hoàng Anh - ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng để giữ chức Chủ tịch UB Quản lý vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp.

Quyết định số 648 ngày 25/12 của Bộ Chính trị được công bố sáng 26/12 tại Cao Bằng. Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Anh được phân công thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay vị trí của ông Hoàng Anh là ông Lại Xuân Môn - ủy viên Trung ưởng Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Theo thông tin từ TTXVN, ông Nguyễn Hoàng Anh nhận nhiệm vụ mới là làm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1963, quê tại xã Trường Thọ, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, có trình độ Thạc sỹ Kinh tế, có thời gian dài đảm nhiệm các vị trí, chức vụ khác nhau tại thành phố cảng trước khi lên Trung ương rồi về Cao Bằng công tác

Ông từng làm Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng, rồi đảm nhận chức vụ Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng (từ 2002-2007). Năm 2007, Nguyễn Hoàng Anh trở thành Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội.

Năm 2010, ông Nguyễn Hoàng Anh làm Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng và trở thành Bí thư Tỉnh ủy địa phương này sau đó.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG