'Người vợ cuối cùng' khó đạt 100 tỷ đồng dù có cảnh 18+ táo bạo

TPO - Phim "Người vợ cuối cùng" của đạo diễn Victor Vũ dùng cảnh 18+ để câu khách. Dự án thu hút được sự chú ý của khán giả.

Nối tiếp Đất rừng phương Nam, Người vợ cuối cùng là dự án điện ảnh được nhiều khán giả trông đợi vào cuối năm nay. Bởi lẽ, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Victor Vũ sau Thiên thần hộ mệnh (2021).

Các dự án trước đó của Victor Vũ đều có thành tích tốt tại phòng vé. Do đó, nhiều người dự đoán tác phẩm tiếp tục bùng nổ khi ra mắt, giúp vực dậy doanh thu phim nội địa sau thời gian dài thua lỗ.

Nhanh chóng chiếm ngôi đầu bảng

Không nằm ngoài dự đoán, Người vợ cuối cùng nhanh chóng vượt nhiều đối thủ để đứng đầu phòng vé. Trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), phim vượt mặt Đất rừng phương Nam với số suất chiếu vượt trội.

Trong tuần đầu phát hành, doanh thu của Người vợ cuối cùng đã vượt hơn 35 tỷ đồng, trong đó có 27 tỷ thuộc về 3 ngày cuối tuần và một phần từ các suất chiếu sớm.

'Người vợ cuối cùng' khó đạt 100 tỷ đồng dù có cảnh 18+ táo bạo ảnh 1

Người vợ cuối cùng là phim Việt đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tuần trước.

Thành tích của phim nhỉnh hơn tác phẩm trước đó của Victor Vũ là Thiên thần hộ mệnh – đạt 32 tỷ trong tuần đầu. Đáng tiếc, Thiên thần hộ mệnh lại không thành công vì ra mắt đúng thời điểm giãn cách xã hội nên chỉ chiếu được 1 tuần, rời rạp với tổng doanh thu hơn 40 tỷ đồng.

Lần này, Người vợ cuối cùng giúp Victor Vũ tiếp tục khẳng định vị thế là đạo diễn bảo chứng phòng vé. Hiện tác phẩm thành công nhất của anh là Mắt biếc (2019) – đứng thứ 6 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời với hơn 180 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thành tích mở màn của Người vợ cuối cùng vẫn chưa thực sự ấn tượng nếu so với con số 43 tỷ đồng của Đất rừng phương Nam, phần vì số suất chiếu tuần đầu thua thiệt, thấp hơn khoảng 2.000 suất.

Sau 3 tuần chiếm lĩnh ngôi vương phòng vé, dự án của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vẫn trụ rạp với hơn 2.500 suất chiếu. Song, doanh thu phim có dấu hiệu giảm sâu so với các tuần đầu, chỉ thu được 5,4 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần và đứng ở vị trí thứ 3, xếp sau cả phim ngoại Những kỷ nguyên của Taylor Swift.

Dẫu vậy, tổng doanh thu của Đất rừng phương Nam đã đạt 134 tỷ với hơn 1,5 triệu vé, vượt Siêu lừa gặp siêu lầy để đứng thứ 3 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất năm nay, xếp sau Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) và Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (272 tỷ đồng).

Đối đầu Taylor Swift

Thực tế, Người vợ cuối cùng ra mắt vào thời điểm không thực sự thuận lợi. Phim chọn ngày phát hành không lâu sau Đất rừng phương Nam. Nếu dự án của Nguyễn Quang Dũng không đối diện làn sóng tẩy chay, rất có thể vẫn còn hút khách tốt và cản đường tác phẩm của Victor Vũ.

'Người vợ cuối cùng' khó đạt 100 tỷ đồng dù có cảnh 18+ táo bạo ảnh 2'Người vợ cuối cùng' khó đạt 100 tỷ đồng dù có cảnh 18+ táo bạo ảnh 3'Người vợ cuối cùng' khó đạt 100 tỷ đồng dù có cảnh 18+ táo bạo ảnh 4'Người vợ cuối cùng' khó đạt 100 tỷ đồng dù có cảnh 18+ táo bạo ảnh 5

Dự án của đạo diễn Victor Vũ gây tò mò từ khi mới công bố.

Bên cạnh đó, tác phẩm ra mắt cùng thời điểm với Những kỷ nguyên của Taylor Swift. Dù chỉ là phim ca nhạc nhưng dự án của Taylor Swift hiện hốt bạc tại phòng vé quốc tế, đã thu về hơn 209 triệu USD toàn cầu.

Tác phẩm lập kỷ lục là phim concert thành công nhất nước Mỹ và rất có thể sẽ phá vỡ kỷ lục doanh thu toàn cầu.

Tại Việt Nam, Taylor Swift cũng có một lượng lớn khán giả yêu thích. Do đó, Những kỷ nguyên của Taylor Swift cũng đạt thành tích rất tốt với hơn 8,7 tỷ đồng trong tuần đầu.

Theo Box Office Vietnam, dự án nhanh chóng trở thành phim tài liệu âm nhạc của nghệ sĩ nước ngoài cao nhất ở nước ta. Lý do phim không đạt doanh thu ấn tượng như quốc tế là vì thời lượng gần 3 tiếng khiến số suất chiếu có phần thua thiệt so với các dự án cùng ra mắt.

Bù lại, tỷ lệ lấp đầy của phim Taylor Swift lại cao hơn hẳn mặt bằng chung với hơn 44.000 vé bán ra, thậm chí vượt cả Người vợ cuối cùng.

Khó đạt 100 tỷ đồng

Năm nay, đạo diễn Victor Vũ cũng chọn hướng đi khá mạo hiểm khi khai thác đề tài cổ trang, vốn là thể loại hiếm trên thị trường nhưng cũng chưa thực sự là lựa chọn hấp dẫn với khán giả Việt.

'Người vợ cuối cùng' khó đạt 100 tỷ đồng dù có cảnh 18+ táo bạo ảnh 6

Phim chọn đề tài cổ trang vốn chưa thực sự hút khách tại rạp Việt.

“Át chủ bài” của dự án không ai khác ngoài Kaity Nguyễn – một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất hiện nay. Cô cũng từng xuất hiện 2 phim Việt có doanh thu hơn 100 tỷ đồng là Em chưa 18 (2017) và Tiệc trăng máu (2020).

Tuy nhiên, phim gần nhất của Kaity Nguyễn là Cô gái từ quá khứ (2022) lại không đạt thành tích ấn tượng, chỉ thu hơn 53 tỷ đồng tại phòng vé.

Trước ngày phát hành, ê-kíp hé lộ một số cảnh 18+ táo bạo, cho thấy Kaity Nguyễn mạnh dạn phá vỡ hình ảnh trong sáng trước đó. Điều này ít nhiều càng tăng sự tò mò, lôi kéo khán giả ra rạp.

Đáng tiếc, hiệu ứng của khán giả sau khi xem phim lại không tốt. Phần lớn ý kiến đánh giá thấp Người vợ cuối cùng vì nội dung cũ kỹ, kịch bản đơn giản và thiếu chiều sâu. Ngoài ra, diễn xuất của nam chính Thuận Nguyễn cũng không được đánh giá cao.

Các cảnh 18+ chủ yếu chỉ mang tính câu khách, chưa thực sự để lại nhiều cảm xúc cho mạch phim. Việc dàn trải chi tiết khiến thời lượng dài (132 phút), câu chuyện trở nên lan man.

Tuần tới, bom tấn Biệt đội Marvels sẽ ra mắt khán giả toàn cầu, dự báo sẽ cạnh tranh ngôi vị quán quân phòng vé của Người vợ cuối cùng. Với tình hình hiện tại, doanh thu phim của đạo diễn Victor Vũ khó thể vượt qua con số 100 tỷ đồng.

Tin liên quan