Người vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM nói 'thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu'

0:00 / 0:00
0:00
Người vi phạm nồng độ cồn tỏ ra bất cần việc đi đóng phạt để nhận lại phương tiện khi bị CSGT tạm giam.

Tối 24-5, các cán bộ Đội Tuần tra dẫn đoàn (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện qua ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur (quận 3, TP HCM).

Người vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM nói 'thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu' ảnh 1

CSGT đo nồng độ cồn ngẫu nhiên

Trong hơn 2 giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng nói, có trường hợp vi phạm vượt xa mức cao nhất của khung hình phạt.

Người vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM nói 'thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu' ảnh 2

CSGT lập biên bản xử lý người vi phạm

Cụ thể, quá trình người đi đường dừng đèn đỏ tại ngã tư này, CSGT phát hiện ông Đ.V.P (61 tuổi, ngụ quận 4) lái xe máy có dấu hiệu say xỉn.

Ông này bị yêu cầu đưa xe vào khu vực tổ chức đo nồng độ cồn để kiểm tra.

Kết quả đo nồng độ cồn của người này thể hiện ông P. đã sử dụng rượu bia, nồng độ đo được là 1.128mg/lít khí thở.

Người vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM nói 'thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu' ảnh 3

Kết quả đo nồng độ cồn

Làm việc với CSGT, ông P. nói "chấp nhận là có uống rượu" và cho biết "uống có xị mấy thôi".

Ông kể trong lúc ông đang ăn giỗ (có sử dụng rượu bia) thì nhớ ra phải đi đón vợ đi làm về. Cứ thế, ông dắt xe máy để đi chở vợ.

Ông này nói rằng mỗi ngày nếu ông không uống rượu thì ăn, ngủ không ngon. Thật chí, khi nghe CSGT tuyên truyền về tác hại của rượu, ông P. còn nói ông thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu.

Cán bộ xử lý cho biết với mức vi phạm của mình, ông P. sẽ bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe 23 tháng. Ông này bị CSGT tạm giữ phương tiện, mang về trụ sở đơn vị theo quy định.

Ông P. cho biết ông làm nghề bảo vệ "kiêm" bốc xếp hàng hóa rồi nói "phạt thì bỏ xe chứ tiền đâu mà chuộc!". Ông này còn nói đã gọi xin lỗi vợ vì hôm nay vì nhậu mà làm mất xe.

Trong 4 tháng đầu năm nay, lực lượng CSGT TP HCM đã phát hiện, xử lý 60.499 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó có 16 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG