Người trong cuộc nói gì về nghi án SLNA nhường điểm HAGL?

HA Gia Lai bất ngờ đánh bại SL Nghệ An trên sân nhà.
HA Gia Lai bất ngờ đánh bại SL Nghệ An trên sân nhà.
Tâm điểm của vòng 22 V.League chính là cuộc đọ sức giữa HA Gia Lai và SL Nghệ An. Ở trận đấu này, đúng như dự đoán của nhiều người, đội bóng xứ Nghệ đã để thua, qua đó giúp HA Gia Lai có 3 điểm quý giá để hy vọng trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Được đánh giá cao hơn, lại vừa giành chiến thắng trước Quảng Nam ở vòng 21, việc SL Nghệ An để thua đậm với tỷ số 1-3 khiến nhiều người nghi ngờ đội bóng xứ Nghệ đã nhường điểm.

Cũng cần phải nên nhắc lại SL Nghệ An có nhiều trận thua khó hiểu ở mùa giải năm nay. Hơn nữa, cuộc đọ sức giữa HA Gia Lai và SL Nghệ An đã được nhiều người cảnh báo sẽ “có mùi”, khi mà HLV trưởng đội bóng xứ Nghệ trước đây từng được tạo điều kiện đi “làm kinh tế” ở chính đội HA Gia Lai. Nhiều cầu thủ xứ Nghệ cũng có mối quan hệ thân thiết với Công Phượng và đồng đội. Ngoài ra, ở thời điểm này HA Gia Lai rất khát điểm để trụ hạng, trong khi SL Nghệ An đã hết mục tiêu.

Ngay sau trận đấu trên phố Núi, HLV Ngô Quang Trường đã có những lý giải về trận thua của đội nhà. Vị thuyền trưởng của SL Nghệ An khẳng định việc HA Gia Lai ngược dòng hoàn toàn do yếu tố chuyên môn chứ không phải do các cầu thủ của ông đã chơi không hết sức.

“Tôi đá cho HA Gia Lai với cương vị người đi làm thuê, bây giờ tôi cũng đang đi làm thuê cho SL Nghệ An thế nên làm ở đâu, tôi cũng phải hết mình vì nơi đó, không có chuyện tôi chỉ đạo các cầu thủ nhường cho HA Gia Lai.

Ở một nguyên nhân khác dẫn đến trận thua của SL Nghệ An, theo HLV Ngô Quang Trường, bàn thắng từ quả phạt đền của HA Gia Lai là quyết định không chính xác của trọng tài. Chính vì sau bàn thắng dễ dàng này, HA Gia Lai dễ đá hơn và họ có liên tiếp 2 bàn thắng ở những phút cuối trận.

Những giải thích về mặt chuyên môn của HLV Ngô Quang Trường chưa thể khiến dư luận bớt đi sự hoài nghi về trận đấu trên sân Pleiku. Chính vì thế, sau trận thua này, từ lãnh đạo cho đến HLV cũng như cầu thủ SL nghệ An đều nhiều lần khẳng định với báo chí rằng họ đã cố gắng hết sức, còn trận thua trước HA Gia Lai chỉ là không may mắn trong bóng đá mà thôi.

Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá SL Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ: “Tôi thấy đây chỉ là trận thua bình thường trong bóng đá. Trận thua hoàn toàn là do vấn đề về chuyên môn khi các cầu thủ của chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong khi hàng phòng ngự đã mắc sai lầm ở những bàn thua.

Cụ thể, ở bàn thua đầu tiên Đình Đồng mắc lỗi để bị HA Gia Lai gỡ hòa, sau đó lại là lỗi của hậu vệ ở trước vòng cấm dẫn đến quả đá phạt trực tiếp. Bị dẫn trước, SL Nghệ An buộc phải dâng cao đội hình tấn công và đã bị dính đòn hồi mã thương, đó là điều hết sức bình thường trong bóng đá”.

Về những nghi ngờ SL Nghệ An nhường điểm, ông Thanh khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó. “Tư tưởng của SL Nghệ An không có vấn đề gì, không hề có chuyện nhường điểm, hay chơi dưới sức. SL Nghệ An luôn đá hết mình vì người hâm mộ, trước bất cứ đối thủ nào”.

Được biết, ngay sau khi SL Nghệ An trở về Vinh, đội bóng sẽ tiến hành cuộc họp nội bộ để đánh giá lại trận thua trên sân Vinh. Tất cả những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu này, đều được đưa ra trước cuộc họp để rút kinh nghiệm.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG