Người lính Ukraine tự nổ tung mình để đánh sập cây cầu chặn đoàn xe tăng Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một người lính Ukraine được tôn vinh là anh hùng sau khi tự nổ tung thân mình để phá huỷ cây cầu nhằm chặn đoàn xe tăng Nga tiến vào Ukraine từ phía bán đảo Crimea.

Kỹ sư tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến Vitaly Skakun Volodymyrovych được điều đến làm nhiệm vụ ở cây cầu Henichesk thuộc tỉnh Kherson ở miền nam của Ukraine khi đoàn xe tăng Nga tiến vào, quân đội Ukraine thông báo trên Facebook.

“Vào một ngày khó khăn của đất nước, khi người dân Ukraine đối mặt với quân đội Nga tiến vào từ mọi hướng, một trong những địa bàn khó khăn nhất trên bản đồ Ukraine là giao lộ Crimea, nơi họ vấp phải một tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến”, thông báo cho biết.

Khi tiểu đoàn quyết định rằng cách duy nhất để chặn đoàn xe tăng là cho nổ tung cây cầu, Volodymyrovych đã xung phong đi đặt mìn trên cầu, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết.

Người lính Ukraine tự nổ tung mình để đánh sập cây cầu chặn đoàn xe tăng Nga ảnh 1

Cây cầu bị đánh sập một phần sau khi Vitaly Skakun Volodymyrovych tự nổ tung mình

Khi nhận ra rằng mình không đủ thời gian để tìm nơi an toàn, Volodymyrovych đã dũng cảm hy sinh trên cây cầu nối bán đảo Crimea và Ukraine.

“Theo các đồng đội của anh, Volodymyrovych đã gọi điện cho họ và nói rằng anh sẽ cho nổ tung cây cầu. Ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên”, quân đội Ukraine cho biết.

“Một người anh em của chúng ta đã ra đi. Hành động anh hùng của anh ấy đã làm chậm đáng kể đà tiến của quân Nga, cho phép đơn vị chuyển địa điểm và tổ chức phòng thủ”, thông cáo cho biết.

Quân đội Ukraine cho biết sẽ truy tặng huy hiệu anh hùng cho người lính này.

Vì cây cầu bị sập, lực lượng Nga buộc phải chọn tuyến đường xa hơn để vào Ukraine.

Có hơn 130 binh lính Ukraine thiệt mạng trong ngày giao tranh đầu tiên sau khi Nga tiến quân vào.

Theo NYPost
MỚI - NÓNG