Quân đội Nga chưa ghi nhận thương vong trong chiến dịch ở Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga thông báo hiện chưa ghi nhận thương vong trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, dù trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Nga đã mất hơn 450 binh sĩ.
Quân đội Nga chưa ghi nhận thương vong trong chiến dịch ở Ukraine? ảnh 1

Thi thể một binh sĩ, mà quân đội Ukraine nói là lính Nga, nằm trên một con đường ở ngoại ô Kharkiv (Ukraine) ngày 24/2. Ảnh: Reuters

Trong bản báo cáo mới nhất được gửi tới báo giới ngày 26/2, Bộ Quốc phòng Nga chỉ liệt kê những tổn thất về thiết bị quân sự ở phía Ukraine sau 3 ngày Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mátxcơva tuyên bố quân đội Nga đã phá huỷ 821 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine mà không gây tổn hại đến các cơ sở dân sự. Trong đó có 14 đường băng quân sự, 19 trung tâm điều khiển - liên lạc, 24 hệ thống phòng không tên lửa S-300 và Osa, 48 trạm radar. Tổng cộng 7 máy bay quân sự, 7 máy bay trực thăng và 9 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi. 87 xe tăng và các loại xe bọc thép khác, 28 hệ thống tên lửa phóng loạt, 118 xe quân sự đặc biệt đã bị vô hiệu. Hải quân Nga đã phá hủy 8 tàu tuần tra của quân đội Ukraine.

Hôm 25/2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Igor Konashenkov cho biết nước này chưa ghi nhận binh sĩ thương vong.

Tuy nhiên, phía Ukraine lại đưa ra thông tin trái ngược. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng của nước này đã tiêu diệt "hàng trăm" binh sĩ Nga mà không đưa ra con số chính xác.

Sáng 25/2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Nga đã mất hơn 450 binh sĩ.

CNN hiện chưa thể xác minh những con số này một cách độc lập, nhưng một số video từ hiện trường đã cho thấy binh sĩ Nga thương vong trên chiến trường.

Theo thông tin mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng của Nga hiện chỉ còn cách trung tâm thủ đô Kiev 30km. London cũng cảnh báo rằng “thương vong có thể nặng nề và lớn hơn so với dự đoán hoặc thừa nhận của Điện Kremlin."

Bộ Quốc phòng Anh nhận định việc Nga vẫn chưa giành được quyền kiểm soát không phận Ukraine làm giảm đáng kể hiệu quả của lực lượng không quân Nga.

Theo CNN
MỚI - NÓNG