Ukraine từ chối đàm phán, Tổng thống Nga Putin lệnh tiếp tục tiến quân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều 26/2 đã yêu cầu quân đội nước này tiếp tục tiến quân ở Ukraine do chưa thể đàm phán với chính quyền Kiev.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu lực lượng vũ trang tiếp tục tiến quân ở Ukraine do chưa có triển vọng đàm phán với Kiev.

Trước đó, chiều 25/2, ông Putin đã ra lệnh ngừng tiến quân ở Ukraine khi hai bên thảo luận về khả năng đàm phán.

“Do phía Ukraine từ chối đối thoại nên các lực lượng Nga đã tiếp tục tiến công theo kế hoạch”, đại diện Điện Kremlin nói.

Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Ông Peskov nói thêm rằng Mátxcơva đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các lệnh trừng phạt và giảm thiểu tác động của chúng đối với nền kinh tế Nga, vì phần lớn các biện pháp này có thể dự đoán được.

Theo Tass, CGTN
MỚI - NÓNG