Người Kurd ở Iraq phàn nàn về quỹ đạo bay của tên lửa Nga

Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình từ biển Địa Trung Hải. Lãnh thổ Iraq được cho là nằm trong qũy đạo bay của tên lửa. Ảnh: RusVesna
Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình từ biển Địa Trung Hải. Lãnh thổ Iraq được cho là nằm trong qũy đạo bay của tên lửa. Ảnh: RusVesna
TPO - Giới chức khu tự trị Kurdistan của Iraq lo ngại quỹ đạo bay của các tên lửa hành trình được Nga phóng từ biển Địa Trung Hải vi phạm các quy định hàng không, ảnh hưởng tới hoạt động của sân bay dân sự.

Hãng Interfax ngày 16/12 dẫn nguồn tin Trung Đông cho biết, giới lãnh đạo khu tự trị Kurdistan của Iraq bày tỏ lo ngại quỹ đạo bay của tên lửa hành trình Nga vi phạm không lưu của hàng không dân dụng, và Iraq đã phải tạm thời đóng cửa hai sân bay trên lãnh thổ nước này.

Lãnh đạo Kurdistan đề nghị Nga tính toán lại đường bay của tên lửa hành trình khi thực hiện tấn công khủng bố ở Syria từ khoảng cách xa.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại Nga, bà Maria Zakharova cùng ngày cho biết, Moscow chưa nhận được ý kiến của giới chức Baghdad về quỹ đạo bay của tên lửa hành trình Nga.

“Chúng tôi có một trung tâm trao đổi và điều phối thông tin về hoạt động chống khủng bố ở Baghdad, Iraq. Vì vậy, nếu có bất kỳ ý kiến nào từ chính quyền Iraq, chúng tôi không chỉ có nghĩa vụ trả lời, mà chúng tôi sẽ phối hợp hành động và tương tác với nhau.

Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận được bất cứ phản ánh nào của chính quyền Iraq liên quan tới hoạt động quân sự mà chúng tôi đang tiến hành”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova khẳng định.

Về ý kiến của giới chức khu tự trị Kurdistan, bà Maria Zakharova nhấn mạnh: “Chúng tôi đang hợp tác và sẵn sàng tăng cường hợp tác trực tiếp với Baghdad cũng như lãnh đạo các khu vực, vùng tự trị trên lãnh thổ Iraq nhằm giải quyết tất cả các vấn đề liên quan”.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG