Người dân tự nguyện nộp súng có nòng dài gần 2 mét

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 12/12, Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã tiếp nhận 2 khẩu súng săn, trong đó có 1 khẩu nòng dài gần 2 mét.

Tác giả của khẩu súng kỳ dị này là anh Đinh Văn Hồ, SN 1992, quê ở xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa.

Người dân tự nguyện nộp súng có nòng dài gần 2 mét ảnh 1

Bộ đội biên phòng Đồn Cà Xèng tiếp nhận khẩu súng săn có nòng dài gần 2 mét do người dân giao nộp - ảnh Văn Chương

Cùng đi giao nộp súng có anh Cao Xuân Tới, SN 1990, quê ở xã Thượng Hóa cùng huyện. Khẩu súng của anh Tới được sơn màu hồng tươi như đồ chơi trẻ em, nhưng là loại súng bắn bằng hơi cồn và sử dụng đạn chì, có độ sát thương cao.

Ông Trương Dành, SN 1965, người cùng quê với anh Tới cũng mang nộp 1 con khỉ để thả về rừng.

Người dân tự nguyện nộp súng có nòng dài gần 2 mét ảnh 2
Anh Tới giao nộp khẩu súng màu hồng như đồ chơi trẻ em, nhưng là vũ khí bắn đạn chì và sử dụng hơi cồn có độ sát thương cao – ảnh Văn Chương

Các xã miền núi ở tỉnh Quảng Bình vẫn còn nhiều súng săn được người dân cất giấu để sử dụng. Thượng tá Nguyễn Thái Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng đơn vị phụ trách hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn, cho biết, riêng trong năm 2021 đơn vị đã vận động bà con giao nộp 42 khẩu súng săn các loại.

MỚI - NÓNG