Người đàn ông bị hành hung nằm bò dưới nền đất trước cổng đơn vị quân đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối tượng tình nghi là Lưu Quốc Bảo (31 tuổi), ngụ khu phố 2, thị xã Kiến Tường đã có hành vi đánh, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng mặt, ngực nạn nhân.

Sáng 8/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kiến Tường cho biết, đối tượng Lưu Quốc Bảo (31 tuổi, ngụ khu phố 2, thị xã Kiến Tường) đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân bị đâm trọng thương là anh Huỳnh Văn Thái (47 tuổi, ngụ khu phố 4, phường 1, thị xã Kiến Tường), hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Kiến Tường với nhiều vết thương rất nặng.

Theo đó, khoảng 20h30 giờ ngày 7/6, hai thanh niên được xác định là Bảo và Thái đang đi trên đường trung tâm thị xã Kiến Tường, gần đối diện với trụ sở một cơ quan quân đội thì xảy ra cự cãi, dẫn đến ẩu đả.

Đối tượng Bảo khỏe hơn đã đánh anh Thái té ngã xuống đường. Đối tượng dùng tay chân đánh, đá vào người khi nạn nhân đã nằm bất động, sau đó còn dùng hung khí (chưa rõ loại gì) đâm liên tiếp vào vùng mặt và ngực làm nạn nhân bị thương rất nặng.

Một camera an ninh của người dân ghi lại, hiện trường xảy ra vụ việc là ngay trước cổng của một đơn vị vũ trang. Thời điểm này, đơn vị có cán bộ trực nhưng không can ngăn. Đối tượng Lưu Quốc Bảo không rời hiện trường cho đến khi lực lượng công an bắt giữ đưa về trụ sở.

Người đàn ông bị hành hung nằm bò dưới nền đất trước cổng đơn vị quân đội ảnh 1
Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.

Trong clip đăng tải trên mạng xã hội có thể nhìn thấy hình ảnh, người nằm dưới đất la hét trong đau đớn và cầu cứu người dân. Trong khi đó, người này vẫn liên tiếp bị người đàn ông bên cạnh đè người đánh liên tiếp. Theo camera của người dân ghi lại, đối tượng cầm trên tay một vật và đâm nhiều liên tiếp vào người nạn nhân đã nằm dưới đất.

Người đàn ông bị hành hung nằm bò dưới nền đất trước cổng đơn vị quân đội ảnh 2

Ảnh cắt từ clip người dân quay lại vụ việc.

Người đàn ông bị hành hung nằm bò dưới nền đất trước cổng đơn vị quân đội ảnh 3
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.