Người đàn ông bị bắt vì dọa ám sát Tổng thống Joe Biden

Nghi phạm David Kyle Reeves. Ảnh: CNN
Nghi phạm David Kyle Reeves. Ảnh: CNN
TPO - Một người đàn ông ở Bắc Carolina (Mỹ) đã bị buộc tội đe dọa ám sát Tổng thống Joe Biden.

David Kyle Reeves, 27 tuổi, ở Gastonia, Bắc Carolina, đã bị bắt vào ngày 5/2 vì cố ý và cố ý đe dọa tính mạng cho Tổng thống, theo các tài liệu tòa án.

Các công tố viên cáo buộc từ ngày 28/1 đến ngày 1/2, Reeves đã liên lạc với tổng đài Nhà Trắng nhiều lần qua điện thoại và đưa ra những lời đe dọa nhằm vào Tổng thống Biden cùng nhiều người khác.

Trong một cuộc gọi, Reeves thậm chí còn nói rằng anh sẽ “giết tất cả mọi người” và dọa chặt đầu người nghe máy.

Đơn kiện cũng cáo buộc một nhân viên Mật vụ đã liên lạc với Reeves để thảo luận về các mối đe dọa. Reeves đã gọi cho đặc vụ này nhiều lần trong ngày để đe dọa Tổng thống. Anh ta nói với nhân viên Mật vụ rằng “mình có quyền tự do ngôn luận và không làm gì sai”.

Reeves xuất hiện trước thẩm phán tòa án liên bang Bắc Carolina hôm thứ Năm và được lệnh tiếp tục bị giam giữ.

“Reeves không nhận tội và đang được đánh giá sức khỏe tâm thần”, luật sư Kevin Tate cho biết.

Reeves đang bị giam tại nhà tù Quận Mecklenburg.

Tội đe dọa tổng thống có hình phạt tối đa là 5 năm tù và tiền phạt 250.000 USD.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".