Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng

Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng
TPO - Sau khi Hà Nội xuất hiện 2 trường hợp nhiễm COVID-19, UBND thành phố đã ban hành công điện khẩn yêu cầu ngươi dân rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, tập trung đông người trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tại một số công viên, người dân thờ ơ với những chiếc khẩu trang trong lúc dịch tái bùng phát.

Với nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Hà Nội, thành phố đã quyết định tạm dừng các hoạt động lễ hội, quán bar từ tối ngày 29/7 để phòng dịch lây lan trong cộng đồng. Theo đó, các khu vui chơi, công viên là nơi thường xuyên tập trung đông người vẫn mở của hoạt động bình thường, nhưng phần lớn mọi người vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang tại những nơi này.

Ghi nhận của PV sáng ngày 31/7 tại công viên Nghĩa Đô (quận Cầy Giấy, Hà Nội), người dân đến tập thể dục, chạy bộ, chơi đá cầu, đánh cầu lông từ rất sớm. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người không đeo khẩu trang. 

Trên trục đường đi bộ quanh hồ, hàng trăm người nối nhau đi thành hàng dài, đa phần đều không đeo không đeo khẩu trang. Hay như khu vực tập erobic, mọi người đứng san sát nhau, nhưng cũng chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng một vài chiếc khẩu trang.

Bà Nguyễn Thị Lành (55 tuổi, Cấu Giấy, Hà Nội) cho biết, từ ngày thành phố công bố ca bệnh nhiễm COVID-19, lượng người đổ ra công viên tập thể dục buổi sáng vẫn rất đông. “Người dân ra đây tập họ vẫn có đeo khẩu trang, nhưng cũng chỉ lác đác. Trong tình hình này, tôi thấy việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng như công viên là rất cần thiết, mọi người nên nghiêm chỉnh chấp hành để bảo vệ bản thân và những người xung quanh,” bà Lành nói. 

Tương tự, tại công viên Cầu Giấy, hàng trăm người cũng đến tập thể dục, chơi các môn thể thao từ rất sớm. Tuy nhiên, cũng chỉ chưa đến 1/3 số người đeo khẩu trang, nhiều người có mang nhưng lại chỉ cầm ở tay cho có. 

Trước đó, Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Hà Nội ngày 27/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết tình hình dịch COVID-19 hiện nay hết sức phức tạp, khó lường, nguy cơ cao, đặc biệt là Đà Nẵng với 4 ca chính thức và hơn chục ca nghi ngờ. Khách du lịch tại Đà Nẵng là khoảng 80 nghìn người, riêng địa bàn Hà Nội có thể có khoảng 15– 20 nghìn người từ Đà Nẵng ra, do đó nguy cơ lây nhiễm là rất cao.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại 2 công viên Nghĩa Đô và Cầu Giấy:

Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 1 Người dân nối nhau thành hàng dài đi tập thể dục tại công viên Nghĩa Đô.
Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 2 Tại khu vực chơi cầu lông, mọi người đều vô tư hoạt động mà không thấy bóng dáng chiếc khẩu trang nào.
Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 3 Hay như nhóm người tập thể dục nhịp điệu này, mặc dù đứng san sát nhau, nhưng chỉ thấy lác đác một vài người có khẩu trang.
Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 4 Người dân vẫn rất chủ quan trong việc bảo vệ sức khỏe của chính mình, trong khi nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại là rất cao.
Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 5 Những người trung tuổi cẩn thận đeo khẩu trang đầy đủ khi tập khiêu vũ.
Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 6 Thủy và Hùng chơi trượt ván tại công viên Cầu Giấy, hai bạn trẻ cho biết bộ môn thể thao này phải vận động mạnh nhiều, nên đeo khẩu trang vào cảm thấy rất khó thơ và ngột ngạt.
Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 7 Vẫn có những người tự ý thức được trong việc bảo vệ bản thân và chủ động đeo khẩu trang khi đến công viên.
Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với 'lệnh' đeo khẩu trang nơi công cộng ảnh 8 Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch thành phố Hà Nội đã ra công điện khẩn yêu cầu người dân rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang ở những nơi đông người để phòng tránh sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.