Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19'

TPO - Vào 19h00 tối nay (15/5), phố đi bộ Hồ Gươm chính thức hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng tạm nghỉ do dịch COVID-19.
Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 1

Vào 19h00 ngày 15/5, phố đi bộ Hồ Gươm chính thức mở cửa trở lại sau hơn 3 tháng dừng hoạt động do COVID-19.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 2

Lực lượng chức năng tiến hành dựng hàng rào barie ngăn các phương tiện tại các cửa ngõ vào hồ.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 3

Nhiều phương tiện tỏ ra ngỡ ngàng khi thấy phố đi bộ hoạt động trở lại.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 4

 Cảnh tượng khá quen thuộc trước dịch COVID-19 trở lại với người dân Thủ đô.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 5

Sau 30 phút mở lại, nhiều người dân đã tìm đến đây.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 6

Phố đi bộ Hồ Gươm là tụ điểm công cộng có số lượng đông nhất ở Hà Nội vào những ngày cuối tuần trước khi dịch diễn ra.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 7

Hoạt động của phố đi bộ hồ Gươm được tạm dừng để hạn chế lây lan dịch bệnh từ ngày 7/2.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 8

Người dân "tha hồ" hoạt động dưới lòng đường.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 9

Chị Nga, 34 tuổi sinh sống tại Hà Nội chia sẻ: "Tôi đưa con đi qua đây tình cờ thấy phố đi bộ mở lại nên hai mẹ con vào đây ngay. Tôi rất thích không khí của phố đi bộ, đã rất lâu rồi không có cái cảm giác này".

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 10

Loa được bố trí để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tham gia vào phố đi bộ.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 11

Sau khi nghe nhắc nhở, nhiều người tự giác đeo khẩu trang cho mình và người thân.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 12
 
Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 13

Thực hiện chỉ đạo UBND thành phố, việc tổ chức hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm gồm: không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân; hoạt động 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội sẽ được khôi phục trở lại bình thường.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 14

Tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân; 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội, hoạt động trở lại từ ngày 15/5 (tiếp tục duy trì hoạt động vào 3 tối cuối tuần như trước khi có dịch COVID-19).
Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, hoạt động trở lại từ ngày 15/5 (tiếp tục duy trì hoạt động từ 19h00 thứ Sáu đến 24h00 chủ Nhật như trước khi có dịch COVID-19).

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 15
 
Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 16

Các hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được khôi phục trở lại bình thường, đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trong và ngoài không gian đi bộ trên địa bàn quận; các lực lượng chức năng của Thành phố, Quận và Phường thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các quy định của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 17

Tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân chuẩn bị trước khi thành phố lên đèn.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 18

Sau 3 tháng tạm dừng hoạt động, chợ đêm khôi phục khiến các tiểu thương mừng rỡ.

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 19
 
Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 20

Photo: ..

Người dân kéo lên phố đi bộ Hồ Gươm sau 'kỳ nghỉ COVID-19' ảnh 21

Hình ảnh chợ đêm quen thuộc ở Hà Nội quay về sau thời gian chống COVID-19.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.