/ Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
|
![]() |
Không chỉ là một công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo, chùa Phúc Khánh còn là nơi thờ tự, cầu nguyện và thể hiện lòng thành kính của người dân đối với các vị Phật và tổ tiên. |
![]() |
Chùa Phúc Khánh được xây dựng từ thế kỷ 15, dưới thời vua Lê Thánh Tông. Ban đầu, chùa có tên là "Phúc Khánh Tự", nghĩa là "chùa may mắn và hạnh phúc". Qua nhiều lần tu sửa và mở rộng, chùa Phúc Khánh đã trở thành một trong những ngôi chùa lớn và đẹp nhất ở Hà Nội. |
![]() |
Chùa Phúc Khánh không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động tâm linh và văn hóa. Mỗi năm, chùa Phúc Khánh tổ chức nhiều lễ hội và hoạt động tâm linh, như lễ Phật đản, lễ Vu lan, lễ Tết... |
![]() ![]() |
Ngày mùng 3 Tết, chùa Phúc Khánh trở thành điểm đến tâm linh hấp dẫn của người dân. Người dân đến chùa để lễ Phật, cầu nguyện và thể hiện lòng thành kính của mình. |
![]() |
Nhiều người tranh thủ bốc quẻ, xem sao để xem trong năm Ất Tỵ. |
![]() ![]() |
![]() |
Dù thời tiết năm nay khá lạnh, nhưng trời khô ráo nên nhiều người vẫn chọn mặc áo dài đi lễ chùa, tạo nên nét đẹp thanh lịch đầu xuân. Ai nấy đều thành tâm hướng Phật, cầu mong cho mọi người trong gia đình năm mới an lành, gặp nhiều may mắn. |
![]() |
Chùa Phúc Khánh cũng nổi tiếng là ngôi chùa linh thiêng và là nơi diễn ra nhiều khóa lễ quan trọng vào dịp tháng Giêng hằng năm, thu hút đông đảo người dân. |
![]() ![]() |
Sân chùa thường chật kín người dân đi lễ trong những ngày đầu năm mới. |