Có 33 kết quả :

Đội mưa làm lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh

Đội mưa làm lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh

TPO - Tối 14 tháng Giêng (ngày 23/2) hàng trăm người dân đổ về chùa Phúc Khánh (tổ đình Phúc Khánh, Đống Đa, Hà Nội) để tham dự lễ cầu an hay trước đây gọi là lễ dâng sao giải hạn. Thời tiết Hà Nội chìm trong mưa mù không ảnh hưởng đến số lượng người đổ về chùa Phúc Khánh.
Trẩy hội đầu năm: Nặng cầu cúng, nhạt du xuân

Trẩy hội đầu năm: Nặng cầu cúng, nhạt du xuân

TP - Không chỉ có chen lấn xô đẩy, lễ hội dần biến đổi vì người dân đặt nặng sự cầu xin hơn chiêm bái, vãng cảnh. Những lễ giải hạn, dâng sao, lễ cầu an trị giá cả trăm triệu đồng không hiếm. Các chuyên gia văn hóa nhận định, quá nặng cầu cúng, xin lộc, lễ hội sẽ mất đi ý nghĩa vốn có.
Đại lễ Vu lan báo hiếu giữa mùa dịch COVID-19 tại chùa Phúc Khánh

Đại lễ Vu lan báo hiếu giữa mùa dịch COVID-19 tại chùa Phúc Khánh

TPO - Không ngồi tràn lan ngoài lòng đường, không ngồi chật kín khuôn viên cũng như chính điện chùa Phúc Khánh, Đại lễ Vu lan năm nay diễn ra yên bình và đảm bảo tinh thần phòng chống dịch. Các nhà sư, Phật tử và một số tình nguyện viên đều phải sát khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt quá trình tiến hành các nghi lễ Vu lan báo hiếu. Đại lễ Vu lan đặc biệt diễn ra 20h tối 1/9 (14 tháng Bảy âm lịch).  
Cảnh tượng không ngờ tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh

Cảnh tượng không ngờ tại lễ cầu an chùa Phúc Khánh

TPO - Khác hoàn toàn với hình ảnh nghìn người dân Thủ đô tràn xuống lòng đường, vái vọng từ xa trong ngày lễ cầu an, dâng sao giải hạn, chùa Phúc Khánh năm nay không còn đông đúc, người hành lễ ngồi thoải mái, cầu nguyện tại sân chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) với chiếc khẩu trang trong những ngày đầu năm mới 2020.
Hàng nghìn người tràn ra vỉa hè, lòng đường cúng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh Ảnh: NHƯ Ý

Dâng sao giải hạn: Bao giờ ra khỏi cõi mê?

TP - Dòng người đội mưa, kê ghế ngồi lòng đường vái vọng vào Tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội) trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi mùa dâng sao giải hạn, dù nhiều bậc chân tu và các chuyên gia cảnh báo về sự cuồng tín này.
Cảnh sát lập rào chắn bảo vệ an ninh lễ cầu an chùa Phúc Khánh

Cảnh sát lập rào chắn bảo vệ an ninh lễ cầu an chùa Phúc Khánh

TPO - Chiều 23/2 (mùng 8 Tết Mậu Tuất), nhiều người dân đã đổ về chùa Phúc Khánh (đường Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) để chuẩn bị dự Lễ cầu an giải hạn đầu năm. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an có mặt từ rất sớm để đảm bảo ANTT và ATGT cho người đi lễ cầu an vào tối nay.
Biển người cầu an ở chùa Phúc Khánh

Biển người cầu an ở chùa Phúc Khánh

Tối 4/3 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), chùa Phúc Khánh (Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội) tổ chức “Đại lễ cầu an cho mọi gia đình”. Dịp đầu năm, nhất là vào rằm tháng Giêng, hàng vạn lượt người đến chùa làm lễ cầu an, dâng sao giải hạn.
Rất đông người nô nức đi lễ chùa từ sớm.

Chen chân lễ chùa ngày Rằm tháng Giêng

TPO - Ngay từ sáng sớm hôm nay, bất chấp cái lạnh dưới 10 độ C dòng người vẫn nô nức kéo đến các ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội như Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Chùa Hà.., để thắp hương cầu phúc cho gia đình.