Người dân giải tán, quốc lộ 1A thông xe

Lấy lý do công an bắt người vi phạm pháp luật, hàng trăm người dân thôn Đông Yên tập trung ra QL 1A phản đối.
Lấy lý do công an bắt người vi phạm pháp luật, hàng trăm người dân thôn Đông Yên tập trung ra QL 1A phản đối.
TPO - Sau một đêm giải thích, vận động, hàng trăm người dân thôn Đông Yên, Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh đã giải tán khỏi QL 1A. Sáng nay, các phương tiện trên QL 1A đoạn qua xã Kỳ Nam và Kỳ Phương đã lưu thông bình thường 

Trao đổi với PV Tiền phong, một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo phải huy động các lực lượng vào để giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ sự việc.

“Người dân không thể lấy cớ việc công an bắt người vi phạm pháp luật để vác gậy gộc lên đường ngăn chặn các phương tiện qua lại. Lãnh đạo tỉnh giao Công an phải điều tra làm rõ xử lý các đối tượng này”, một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nói.

Về lý do phản đối việc công an TX Kỳ Anh bắt người để tập trung lên QL 1A gây ách tắc. Công an TX Kỳ Anh cho biết, trước đó cơ quan này bắt hai đối tượng ở thôn Đông Yên vì có hành vi ném mìn vào nhà người dân là đúng quy định của pháp luật. Và đây không phải là lần đầu người dân thôn Đông Yên tập trung lên QL 1A để phản đối và đưa ra các yêu cầu đối với các cơ quan chức năng.

Sau gần 20 giờ ách tắc, QL 1A đoạn qua xã Kỳ Nam và Kỳ Phương, TX Kỳ Anh đã lưu thông trở lại.

Như Tiền phong đưa tin, sáng 11/12, hàng trăm người dân thôn Đông Yên, Kỳ Lợi, Kỳ Anh kéo nhau ra QL 1A chặn đường khiến giao thông bị tê liệt. Nguyên nhân vụ việc được xác định những người dân này phản đối lực lượng chức năng bắt người vi phạm pháp luật.

MỚI - NÓNG