Người dân Donetsk biểu tình chống chiến tranh

Người dân Donetsk biểu tình chống chiến tranh
TPO - Hàng trăm người dân Donetsk ngày hôm qua (15/6), đã xuống đường biểu tình, kêu gọi các bên xung đột ngừng các cuộc pháo kích và chấm dứt chiến tranh ở miền Đông Ukraine.

Hãng Lenta chiều ngày 15/6 dẫn nguồn cổng thông tin 062.ua của Ukraine cho biết, hàng trăm người dân Donetsk đã đổ xuống đường biểu tình, kêu gọi các bên xung đột chấm dứt các cuộc pháo kích vào thành phố.

Nguồn tin cũng cho biết, đoàn người biểu tình đã phong tỏa nhiều đường phố chính ở trung tâm Donetsk.

Theo 062.ua, cuộc biểu tình mang tính tự phát, thu hút khoảng 200 – 500 người, tập trung chủ yếu là người dân sinh sống xung quanh khu vực sân bay Donetsk.

Cao trào của cuộc biểu tình diễn ra vào lúc 11h00 (giờ địa phương). Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó, lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng, ông Alexander Zakharchenko cùng một nhóm ly khai đã có mặt và thuyết phục người biểu tình giải phóng lòng đường.

Sân bay quốc tế Donetsk có vị trí chiến lược quan trọng ở Donbass, là địa điểm giao tranh dữ dội giữa quân chính phủ Kiev và lực lượng ly khai miền Đông từ giữa năm 2014.

Đến tháng 1/2015, ly khai Donetsk đã kiểm soát được khu vực. Tuy nhiên, bất chấp lệnh ngừng bắn, sân bay Donetsk những tháng vừa qua vẫn là điểm nóng xảy ra giao tranh.

Ngày 11/5, Tổng thống UKraine Petro Poroshenko thề sẽ chiếm lạisân bay Donetsk "bằng mọi giá", mặc dù điều này sẽ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG