Người đàn bà thép đứng sau tổ chức hoa hậu qua đời

TPO - Cựu chủ tịch Ủy ban điều hành Hoa hậu Pháp - Geneviève de Fontenay qua đời ở tuổi 90. Bà được xem là người phụ nữ quyền lực, có nhiều quan điểm cứng rắn gây tranh cãi.

Ngày 3/8, các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đồng loạt đưa tin bà Geneviève de Fontenay - Cựu chủ tịch Hoa hậu Pháp qua đời ở tuổi 90.

Geneviève de Fontenay được coi là người đàn bà thép đứng sau thành công của cuộc thi nhan sắc lâu đời, danh giá nhất châu Âu - Hoa hậu Pháp, từ năm 1981 đến năm 2010.

Với tính cách mạnh mẽ, quyết liệt, Geneviève de Fontenay đã nhiều lần gây ra tranh cãi trong quá trình điều hành cuộc thi.

Người đàn bà thép đứng sau tổ chức hoa hậu qua đời ảnh 1Người đàn bà thép đứng sau tổ chức hoa hậu qua đời ảnh 2
Bà Geneviève de Fontenay được coi là người đàn bà thép đứng sau thành công của cuộc thi nhan sắc lâu đời, danh giá nhất châu Âu - Hoa hậu Pháp.

Bà từng lên tiếng tẩy chay lễ kỷ niệm 100 năm cuộc thi sắc đẹp ở Pháp do kênh TF1 của Pháp tổ chức vào cuối năm 2020. Geneviève de Fontenay cũng từng bác bỏ mốc thời gian năm 1920 - ngày diễn ra cuộc thi đầu tiên dành cho "người phụ nữ đẹp nhất nước Pháp" mà ủng hộ mốc thời gian năm 1926, khi cuộc thi chính thức được đổi tên thành Hoa hậu Pháp.

Geneviève de Fontenay sinh ngày 30/8/1932 tại Longwy ở Meurthe-et-Moselle, miền Đông bắc nước Pháp trong một gia đình có mười người con, trong đó bà là con cả. Geneviève sớm tạo dựng được tên tuổi của mình khi xuất hiện ở các sự kiện với những bộ trang phục sang trọng từ tuổi thiếu niên.

Năm 1954, bà gặp chủ tịch tổ chức Hoa hậu Pháp lúc bấy giờ - Louis Poirot, được biết đến với cái tên de Fontenay, hơn bà 24 tuổi. Hai người kết hôn và có 2 con trai.

Geneviève từng được bình chọn là "Hoa hậu Thanh lịch" vào năm 1957 và có thời gian làm người mẫu cho Balenciaga. Bà bắt đầu tiếp quản quyền quản lý duy nhất của Ủy ban Hoa hậu Pháp vào năm 1981, sau cái chết của Louis de Fontenay.

Năm 2002, kênh truyền hình thực tế nổi tiếng châu Âu Endemol bắt đầu tham gia đăng cai tổ chức Hoa hậu Pháp và nhanh chóng có những mâu thuẫn không thể hòa giải với Geneviève.

Đỉnh điểm là vào năm 2010, Geneviève đã quyết định từ bỏ quyền quản lý tại Ủy ban Hoa hậu Pháp vì những khác biệt trong quan điểm. Khi đó, tư tưởng của Geneviève được cho là bảo thủ, lỗi thời. Sau đó bà thành lập cuộc thi sắc đẹp của riêng mình mang tên Miss Prestige National.

Mặc dù ở lục địa châu Âu, mức độ quan tâm của người dân và chính phủ với các cuộc thi sắc đẹp đã sụt giảm, cuộc thi Hoa hậu Pháp là ngoại lệ. Hiện tại, cuộc thi Hoa hậu Pháp vẫn là một trong những sự kiện giành được sự quan tâm bậc nhất tại quốc gia này.

Với tuổi đời 103, Hoa hậu Pháp có lịch sử lâu đời hơn cả hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới hiện nay là Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ. Người đứng đầu cuộc thi tin rằng Hoa hậu Pháp là sự kiện làm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và sự tự tin của phái đẹp.

Tin liên quan