Ngọc Trinh nói hối hận vì khi nhận ra sai phạm thì đã quá muộn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nói lời sau cùng tại phiên tòa, Ngọc Trinh hối hận vì khi nhận ra sai phạm thì quá muộn. Nữ bị cáo xin lỗi những người liên quan và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với gia đình.

Gần 11h trưa nay (2/2), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử bị cáo bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (35 tuổi, người mẫu, diễn viên, quê Trà Vinh) và bị cáo Trần Xuân Đông, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa bảo lưu quan điểm, qua đó đề nghị HĐXX phạt tù 2 bị cáo.

Clip: Ngọc Trinh nói lời sau cùng.

Ngay sau đó, HĐXX cho 2 bị cáo nói lời sau cùng. Cả 2 bị cáo đều tỏ ra hối hận về những việc làm của mình và mong HĐXX tuyên án nhẹ để 2 bị cáo sớm đoàn tụ gia đình.

Clip: Bị cáo Trần Xuân Đông nói lời sau cùng tại tòa.

Mức án Viện Kiểm sát đề nghị phạt: Bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, từ 6-9 tháng tù, về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị cáo Trần Xuân Đông từ 6-12 tháng tù, về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và 6-9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Riêng bị cáo Trần Xuân Đông bị xét xử thêm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Hiện HĐXX đã vào nghị án.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.