Ngoại trưởng Mỹ nịnh Đức là ‘bạn tốt hơn tất cả’

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và người đồng cấp Đức Heiko Mass trong cuộc họp báo chung ở Berlin. (Ảnh: AA)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và người đồng cấp Đức Heiko Mass trong cuộc họp báo chung ở Berlin. (Ảnh: AA)
TPO - Ngày 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Mỹ “không có người bạn nào tốt hơn Đức”, khi hai quốc gia cam kết sẽ thống nhất quan điểm về Nga và Trung Quốc, dù vẫn bất đồng về dự án đường ống dẫn nhiên liệu Nord Stream.

Hội kiến Thủ tướng Đức Angela Merkel trong chuyến thăm đầu tiên đến Đức trên cương vị ngoại trưởng, ông Blinken ca ngợi “những giá trị và lợi ích chung” giữa Mỹ và cường quốc kinh tế lớn nhất châu Âu.

“Tôi nghĩ là phù hợp khi nói Mỹ không có đối tác nào tốt hơn, không có người bạn nào trên thế giới tốt hơn Đức”, ông Blinken nói khi gặp bà Merkel.

Khéo léo là chuyện thường thấy trong ngoại giao, nhưng những từ ngữ siêu tâng bốc của ông Blinken nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội ở những nước đang muốn giành tình cảm của Mỹ, nhất là Anh, nơi vừa đón Tổng thống Joe Biden đến thăm trong chuyến công du đầu tiên trên cương vị mới.

Ông Biden đang nỗ lực khôi phục lại các quan hệ đồng minh mà người tiền nhiệm Donald Trump làm sứt mẻ. Tổng thống Mỹ đã đón lãnh đạo các nước Nhật Bản và Hàn Quốc đến Washington, có cuộc gặp trực tuyến với lãnh đạo nước láng giềng Canada.

Sau chuyến thăm Đức, ông Blinken sẽ lên đường sang Pháp và Ý, hai thành viên trong nhóm G7.

Đảo ngược sự lạnh lùng với ông Trump, bà Merkel lần này nói rằng bà nhìn thấy “nền tảng chung không chỉ trong việc xác định các thách thức địa chính trị trên thế giới mà cả thống nhất trong cách tiếp cận chung”.

“Điều này áp dụng với Nga, Trung Quốc, nhưng cả với câu hỏi rằng chúng ta có thể hình thành liên minh nào, lợi ích của chúng ta nằm ở đâu”, bà Merkel nói.

Mâu thuẫn chủ yếu của Mỹ và Đức là dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nối Nga và Đức. Mỹ và các nước Đông Âu sợ dự án sẽ trao thêm quyền cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Blinken nhắc lại quan điểm của Mỹ nhưng cũng khẳng định sẵn sàng phối hợp để giải quyết mối bận tâm chung.

Chính quyền Biden xác định Trung Quốc là thách thức hàng đầu và đang tìm cách đoàn kết phương Tây để cùng có quan điểm cứng rắn hơn với Bắc Kinh.

Trong chuyến thăm Đức, ông Blinken cảnh báo vể những rủi ro khi làm ăn ở vùng Tân Cương, nơi hãng xe Volkswagen của Đức đang hoạt động dù Mỹ cáo buộc giới chức ở đây vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

“Tất cả chúng ta phải có trách nhiệm làm bất kỳ điều gì có thể để bảo đảm những sản phẩm có thể là kết quả của lao động cưỡng ép sẽ không được đưa vào quốc gia của chúng ta”, ông Blinken nói.

Theo AP
MỚI - NÓNG