Ngoại trưởng Iran bị chặn đường đến Mỹ báo cáo LHQ vụ ám sát Soleimani

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Tass
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Tass
TPO - Mỹ được cho là đã từ chối cấp thị thực cho Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif ngay trước thềm phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) tại New York.

Theo tờ Foreign Policy, một quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thư ký LHQ Antonio Gueterres vào hôm qua, 6/1 để thông báo về việc Washington sẽ không cho phép Ngoại trưởng Iran đến Mỹ dự phiên họp tuần này của Hội đồng Bảo an.

Cùng lúc đó, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết nước này đã từ chối cấp visa cho ngoại trưởng Javad Zarif, trong bối cảnh ông này đang có kế hoạch đến New York vào ngày 9/1 để báo cáo Hội đồng Bảo an về vụ ám sát Tư lệnh Qassem Soleimani.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an sẽ tạo cơ hội để Zarif công khai chỉ trích Mỹ vì đã hạ sát tướng cấp cao, Reuters nhận định.

Thông tin trên được đưa ra khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang nhanh chóng sau vụ Tổng thống Trump ra lệnh ám sát Tư lệnh lực lượng Quds Iran Soleimani.

Theo thỏa thuận từ năm 1947, Mỹ cần phải tạo điều kiện cho các nhà ngoại giao nước ngoài tiếp cận trụ sở của LHQ. nhưng Washington nói có thể từ chối cấp thị thực vì các lý do liên quan tới "vấn đề an ninh, chủ nghĩa khủng bố và chính sách ngoại giao".

Cả Bộ Ngoại giao Mỹ và LHQ hiện chưa bình luận về việc này. Phái đoàn Iran tại LHQ cũng cho biết vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào từ Mỹ liên quan đến tình trạng visa của Ngoại trưởng Zarif.

Lần cuối cùng ông Zarif tới New York là từ tháng 9 năm ngoái, trong phiên họp Đại hội đồng LHQ, ngay sau khi Mỹ trừng phạt ông vì “thực thi chương trình nghị sự liều lĩnh của lãnh đạo Iran”.

Ông Zarif cũng từng tham dự các cuộc họp ở Mỹ hồi tháng 4 và tháng 7.

Trong chuyến thăm tháng 7, Washington đã áp đặt lệnh hạn chế đi lại đối với Zarif và các nhà ngoại giao Iran, khiến họ bị giữ chân trong một khu vực nhỏ của thành phố New York.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.