Giữa căng thẳng với Iran, Mỹ điều 6 pháo đài bay B-52 trực chiến

Những chiếc máy bay B-52 của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ
Những chiếc máy bay B-52 của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ
TPO - Không quân Mỹ đã triển khai 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới Diego Garcia - một căn cứ đảo ở Ấn Độ Dương và đưa Iran vào ‘tầm ngắm’.

Một quan chức Mỹ cho biết rằng Lầu Năm Góc sẽ sớm gửi 6 máy bay ném bom hạng nặng đến căn cứ trên Diego Garcia, một lãnh thổ của Anh, để sẵn sàng chống lại Iran nếu được ra lệnh.

Các máy bay ném bom này được cho là được điều động từ căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana đến Diego Garcia. Căn cứ đảo Diego Garcia  nằm cách Iran 3.700km, là một điểm dừng lý tưởng cho máy bay ném bom Mỹ. Pháo đài bay B-52 có phạm vi chiến đấu hiệu quả khoảng 7.200km.

Giữa căng thẳng với Iran, Mỹ điều 6 pháo đài bay B-52 trực chiến ảnh 1 Hai máy bay B-52 đầu tiên của Mỹ được phát hiện rời căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana đến Diego Garcia ngày 6/1. Ảnh: Twitter

Pháo đài bay B-52 tám động cơ là máy bay ném bom lớn nhất của quân đội Mỹ. B-52 có khả năng mang theo 32 tấn vũ khí bao gồm tên lửa hành trình, bom thông thường, bom dẫn đường bằng laser, và nổi tiếng nhất là bom trọng lực hạt nhân.

Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã sẵn sàng tấn công 52 mục tiêu ở Iran , bao gồm các địa điểm có ý nghĩa văn hóa, nếu Iran trả đũa vụ Mỹ ám sát chỉ huy Lực lượng Quds Qassem Soleimani.

Vị tướng này đã bị giết tại sân bay Baghdad vào ngày 3/1 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố hành động này là phòng thủ và rằng Soleimani đang âm mưu tấn công lực lượng Mỹ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG