Người dự lễ tang tướng Soleimani kêu gọi lấy đầu ông Trump giá 80 triệu USD

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tại lễ tang tướng Qassem Soleimani được truyền hình trực tiếp, một người được cho là thành viên ban tổ chức tang lễ đã kêu gọi đã kêu gọi huy động 80 triệu USD, tương ứng với 80 triệu dân Iran cho ai có thể lấy đầu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tướng Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng trong trận không kích của Mỹ tại sân bay Baghdad, Iraq theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước.

Đoạn video được đăng lên mạng xã hội cho thấy đám đông khổng lồ tuần hành trên đường phố để bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chét của tướng Soleimani. Đáng chú ý là giọng nói của người đàn ông được cho là thành viên ban tổ chức tang lễ tuyên bố "treo thưởng cho ai lấy được đầu của tổng thống Mỹ".

"Nhân danh tất cả người dân Iran, nếu mỗi người đóng góp 1 USD, thì 80 triệu người dân Iran sẽ quyên góp được 80 triệu USD. Chúng ta sẽ dành số tiền này để thưởng cho người nào đó lấy được đầu kẻ đã ra lệnh giết chết thủ lĩnh phong trào cách mạng của chúng ta”, người đàn ông trên tuyên bố.

Sáng 5/1, hãng thông tấn Iran cho biết, nghị sỹ Iran Abolfazi Abutorabi cảnh báo rằng, nước này sẽ trả thù nước Mỹ vì cái chết của tướng Soleimani. Ông nói: “Chúng ta có thể tấn công Nhà Trắng, chúng ta có thể trả thù trên đất Mỹ. Chúng ta có sức mạnh và Thượng đế mong muốn chúng ta đáp trả vào một thời gian thích hợp”.

Đến thời điểm hiện tại, giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo The Mirror
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.