Ông Trump nói Mỹ đáng lẽ phải tiêu diệt tư lệnh Iran từ lâu

Ảnh: Yahoo
Ảnh: Yahoo
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên phát biểu về cuộc không kích của Mỹ ở Iraq nhằm tiêu diệt Tướng Qasem Soleimani - người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran.

Phát biểu ngắn gọn từ Mar-a-lago hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh ông chỉ thị quân đội nước này tiến hành cuộc tấn công sáng sớm 3/1 nhằm “ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc chiến, chứ không phải khơi mào một cuộc chiến”.

“Soleimani đã âm mưu tiến hành nhiều vụ tấn công trong tương lai. Ông này đặc biệt nguy hiểm đối với các nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ. Nhưng chúng tôi đã bắt quả tang và tiêu diệt ông ta”, Tổng thống Trump nói. “Dưới sự lãnh đạo của tôi, Mỹ sẽ không khoan nhượng với bất kì kẻ khủng bố đã hoặc sẽ có ý định làm hại người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ tìm kiếm và tiêu diệt những đối tượng này. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ người Mỹ và đồng minh.”

"Trong nhiều năm, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và lực lượng Quds dưới sự lãnh đạo của Soleimani đã nhắm mục tiêu, làm bị thương và giết hại hàng trăm thường dân, quân nhân Mỹ. Soleimani đã góp phần mang đến cái chết cho nhiều người vô tội, và tham gia các âm mưu khủng bố ở những nơi rất xa như New Delhi và London.

Những gì Mỹ làm ngày hôm qua đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu. Rất nhiều sinh mạng đã được cứu. Chúng tôi không tìm cách thay đổi chế độ của Iran, tuy nhiên, sự bánh trướng của Iran trong khu vực, bao gồm cả việc sử dụng lực lượng ủy nhiệm để ổn định các nước láng giềng, phải chấm dứt.

Tương lai thuộc về người dân Iran - những người tìm kiếm sự chung sống hòa bình và hợp tác, chứ không phải các lãnh chúa khủng bố.

Mỹ có quân đội tinh nhuệ nhất từ trước đến nay. Nếu người Mỹ ở bất cứ nơi nào đó bị đe dọa, thì chúng tôi sẽ lập tức tiến hành các hoạt động cần thiết, đặc biệt là với Iran.”

Ông Trump không nhận thêm câu hỏi từ phóng viên sau bài phát biểu trên.

Cuộc tấn công ngày 3/1 của quân đội Mỹ ở Iraq đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Lầu Năm Góc cáo buộc Soleimani là chủ mưu đằng sau một loạt các vụ tấn công tên lửa gần đây nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ và Iraq.

Cụ thể, ông Soleimani bị cáo buộc dàn dựng vụ tấn công bằng tên lửa hôm 27/12 vào một căn cứ Mỹ tại Kirkuk, đồng thời chỉ thị cuộc bao vây Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Trước đó cùng ngày, theo báo chí Iran, 3 quả rocket Katyusha đã rơi xuống sân bay quốc tế Baghdad.

Vụ không kích diễn ra sau khi dân quân do Iran hậu thuẫn tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đêm 30/12.

Đại sứ quán bị tấn công trong 2 ngày, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh triển khai khoảng 750 quân tới Trung Đông.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.