‘Sôi máu’ sau vụ tướng cấp cao bị Mỹ tiêu diệt, Iran điều F-14 đến biên giới

Chiến cơ F-14 của quân đội Iran. Ảnh: Wikipedia
Chiến cơ F-14 của quân đội Iran. Ảnh: Wikipedia
TPO - Hàng loạt chiến cơ F-14 đã được Iran điều tới biên giới phía Tây trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ đang lên đến đỉnh điểm.

Sputnik hôm nay, 3/1, đưa tin Tehran đã triển khai máy bay chiến đấu F-14 tới biên giới Iran sau khi ông Qasem Soleimani - Tư lệnh lực lượng Quds tinh nhuệ của quân đội Iran thiệt mạng trong vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad (Iraq).

Trước đó, hàng loạt quan chức cấp cao Iran đã lên tiếng phản đối việc Mỹ gây ra cái chết của Soleimani.

Lãnh tụ tối cao Iran – Ali Khamenei nói “sự trả thù khắc nghiệt đang chờ đợi những tên tội phạm đã đoạt mạng Soleimani”.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố nước này cùng các quốc gia yêu tự do khác trong khu vực sẽ trả thù Mỹ vì tội ác khủng khiếp.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết việc Mỹ tiêu diệt Thiếu tướng Qassem Soleimani “sẽ chỉ làm gia tăng tinh thần chống Mỹ ở khu vực Trung Đông”.

“Sự tàn bạo của lực lượng Mỹ trong việc ám sát tướng Soleimani chắc chắn sẽ khiến cho tinh thần chống Mỹ trong khu vực và trên thế giới dâng cao”, ông Zarif tuyên bố.

Cuộc tấn công ngày 3/1 của quân đội Mỹ ở Iraq đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Lầu Năm Góc cáo buộc Soleimani là chủ mưu đằng sau một loạt các vụ tấn công tên lửa gần đây nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ và Iraq.

Cụ thể, ông Soleimani bị cáo buộc dàn dựng vụ tấn công bằng tên lửa hôm 27/12 vào một căn cứ Mỹ tại Kirkuk, đồng thời chỉ thị cuộc bao vây Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Trước đó cùng ngày, theo báo chí Iran, 3 quả rocket Katyusha đã rơi xuống sân bay quốc tế Baghdad.

Vụ không kích diễn ra sau khi dân quân do Iran hậu thuẫn tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đêm 30/12.

Đại sứ quán bị tấn công trong 2 ngày, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh triển khai khoảng 750 quân tới Trung Đông.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.