Bí ẩn nhân vật quyền lực nhất Trung Đông thiệt mạng vì bị Mỹ không kích

Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, ông Qassem Soleimani (Ảnh: AP)
Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, ông Qassem Soleimani (Ảnh: AP)
TPO - Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani, tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và Tư lệnh lực lượng dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis bị giết hại trong cuộc không kích cuối ngày 2/3 nhằm vào đoàn xe của họ ở sân bay Baghdad, phát ngôn viên lực lượng dân quân Iraq cho biết.

Cuộc không kích do lực lượng Mỹ gây ra. Các quan chức giấu tên cho biết mục tiêu được xác định từ trước. Phát ngôn viên quân đội Iraq, ông Hashed al-Shaabi, cũng nói Mỹ phải chịu trách nhiệm.

Ông Soleimani là một trong những lãnh đạo quân đội uy tín nhất của Iran. Ông được đánh giá là một trong những người quyền lực và bí ẩn nhất ở Trung Đông.

Ông được Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ca ngợi là “tử sĩ sống” và là một nhân vật chủ chốt ở Iraq sau khi nhà lãnh đạo Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, là người xây dựng lực lượng dân quân và tạo nên tầm ảnh hưởng của Iran trên khắp vùng đất hình bán nguyệt của người Shia, trong đó có Syria.

Ông giúp chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vượt qua phong trào nổi dậy bạo lực và cuộc nội chiến trong 9 năm qua. Tại Iraq, ông sử dụng các mối quan hệ của mình để chống Mỹ, lực lượng khủng bố Sunni và các lực lượng dân quân trong thời gian Mỹ hiện diện quân sự ở đây. 

Ông Soleimani nhiều lần bị đồn là đã chết, trong đó có vụ tai nạn máy bay năm 2006 khiến nhiều sĩ quan quân đọi thiệt mạng ở miền tây bắc Iran và vụ đánh bom năm 2012 ở Damascus, khiến các trợ lý hàng đầu của ông Assad thiệt mạng. Gần đây nhất, tin đồn lan truyền vào tháng 11/2015 rằng ông Soleimani bị tiêu diệt hoặc thương nặng khi đang dẫn đầu lực lượng trung thành với ông Assad trong trận chiến ở TP Aleppo.

Theo theo AP
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.