Ngàn người khóc thương, vây quanh linh cữu tư lệnh Iran bị Mỹ ám sát

Lễ rước thi hài Tướng Iran. Ảnh: Reuters
Lễ rước thi hài Tướng Iran. Ảnh: Reuters
TPO - Đám rước thi hài Tư lệnh lực lượng Quds Iran - Qasem Soleimani đã diễn ra hôm thứ Bảy tại thủ đô Baghdad của Iraq.

Đám rước thi hài ông Soleimani bắt đầu sáng sớm 4/1, từ sân bay Al Muthana (Baghdad, Iraq).

Đoàn rước đi qua cổng Green Zone - khu vực hành chính có Đại sứ quán Mỹ và nhiều tuyến đường khác dọc thành phố.

Theo Tân Hoa Xã, đoàn xe quân sự chở linh cữu ông Soleimani được hàng ngàn người cầm biểu ngữ chống Mỹ vây quanh.

Nhiều người giơ cao ảnh Soleimani. Trong khi một số người khác giương cờ Iraq, hoặc ảnh lãnh tụ Iran - Ali Khameinei.

Các tuyến đường chính của Baghdad đã được phong tỏa trước đó để phục vụ đoàn rước linh cữu.

Ngàn người khóc thương, vây quanh linh cữu tư lệnh Iran bị Mỹ ám sát ảnh 1

Ảnh Tướng Soleimani xuất hiện khắp nơi ở Baghdad. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngàn người khóc thương, vây quanh linh cữu tư lệnh Iran bị Mỹ ám sát ảnh 2

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngàn người khóc thương, vây quanh linh cữu tư lệnh Iran bị Mỹ ám sát ảnh 3

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngàn người khóc thương, vây quanh linh cữu tư lệnh Iran bị Mỹ ám sát ảnh 4

Ảnh: Reuters

Ngàn người khóc thương, vây quanh linh cữu tư lệnh Iran bị Mỹ ám sát ảnh 5

Ảnh: AP

Ngàn người khóc thương, vây quanh linh cữu tư lệnh Iran bị Mỹ ám sát ảnh 6

Xe chở linh cữu được hàng ngàn người hộ tống.Ảnh: AP 

Ngàn người khóc thương, vây quanh linh cữu tư lệnh Iran bị Mỹ ám sát ảnh 7

Ảnh: Twitter

Kết thúc các nghi lễ, tối cùng ngày, thi hài tướng Soleimani cùng 4 quân nhân Iran khác thiệt mạng hôm 3/1 sẽ được đưa về Iran để chôn cất.

Iran đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tướng nhớ Tướng Soleimani.

Tang lễ của ông dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần tới.

Cùng ngày, tại thủ đô Tehran của Iran, hàng ngàn sinh viên đã tập trung tại đại học quốc gia để bày tỏ lòng thương tiếc người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds.

Cuộc tấn công ngày 3/1 của quân đội Mỹ ở Iraq đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Lầu Năm Góc cáo buộc Soleimani là chủ mưu đằng sau một loạt các vụ tấn công tên lửa gần đây nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ và Iraq.

Theo Theo Tân Hoa Xã, BBC, Sputnik
MỚI - NÓNG