Ông Trump mở tiệc giữa lúc quân Mỹ triển khai chiến dịch ám sát tư lệnh Iran?

Ông Trump dùng tiệc tối khi ở Iraq, quân đội Mỹ đang triển khai chiến dịch tiêu diệt Soleimani. Ảnh: Twitter
Ông Trump dùng tiệc tối khi ở Iraq, quân đội Mỹ đang triển khai chiến dịch tiêu diệt Soleimani. Ảnh: Twitter
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã thưởng thức món bánh mì kẹp thịt và kem tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago khi Bộ Quốc phòng triển khai chiến dịch tiêu diệt Tướng Iran Qassem Soleimani.

Theo CNN, một loạt hình ảnh ghi lại bữa tối linh đình của ông Trump đã được lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy đăng tải trên Twitter và Instagram hôm thứ Sáu, 3/1, cùng ngày Mỹ tiến hành chiến dịch tiêu diệt Tướng Soleimani của Iran ở Iraq.

Các bức ảnh cho thấy ông Trump tươi cười xuất hiện bên McCarthy, Cố vấn truyền thông Dan Scavino, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Hogan Gidley, Cố vấn cao cấp kiêm con rể Jared Kushner.

Các món ăn được phục vụ trong bữa tối gồm bánh mì kẹp thịt và kem.

Ông Trump mở tiệc giữa lúc quân Mỹ triển khai chiến dịch ám sát tư lệnh Iran? ảnh 1

 Ông Trump tận hưởng buổi tối lịch sử ở Mar-a-Lago. Ảnh: Twitter

Ông Trump mở tiệc giữa lúc quân Mỹ triển khai chiến dịch ám sát tư lệnh Iran? ảnh 2

Ảnh: Twitter

Ông Trump mở tiệc giữa lúc quân Mỹ triển khai chiến dịch ám sát tư lệnh Iran? ảnh 3

Ảnh: Twitter

“Hôm qua là một buổi tối đáng nhớ và mang tính lịch sử tại Mar-a-Lago. Cảm thấy tự hào vì Tổng thống của chúng ta đã có hành động quyết đoán”, ông McCarthy viết.

Thông tin này gợi nhớ đến tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump, rằng ông đã thưởng thức một miếng bánh chocolate tuyệt ngon với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi lực lượng mỹ tiến hành không kích Syria hồi tháng 4/2017.

Hôm 3/1, lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào sân bay Baghdad (Iraq) với mục tiêu chính là chiếc xe chở Soleimani - Tư lệnh lực lượng Quds tinh nhuệ của quân đội Iran.

Tổng thống Trump tuyên bố chính ông đã đích thân ra lệnh cho Lầu Năm Góc ám sát Tướng Iran nhằm mục đích “ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai”.

Sau vụ tấn công, Tehran tuyên bố Washington đã vượt qua “lằn ranh đỏ”. Lãnh tụ tối cao của Iran - Ali Khamenei - đe dọa Mỹ sẽ phải hứng chịu sự trả thù khốc liệt.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.