Ngô Diệc Phàm vẫn ngồi tù 13 năm, bị trục xuất khỏi Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngô Diệc Phàm từng kháng cáo vì cho rằng bản án 13 năm tù, trục xuất khỏi Trung Quốc quá nặng. Tuy nhiên, tòa án mới đây thông báo giữ nguyên phán quyết.

Tờ Ettoday đưa tin ngày 24/11, tòa án nhân dân số 3 Bắc Kinh đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo của Ngô Diệc Phàm và giữ nguyên bản án ban đầu. Theo đó, Ngô Diệc Phàm nhận bản án 13 năm tù và bị trục xuất khỏi Trung Quốc vì tội hiếp dâm.

Ngô Diệc Phàm bị hot girl Đô Mỹ Trúc buộc tội tấn công tình dục vào năm 2021. Sau đó, cảnh sát tìm ra bằng chứng và bắt giữ Ngô Diệc Phàm. Cùng thời điểm, cơ quan thuế phát hiện từ năm 2019 đến 2020, Ngô Diệc Phàm đã trốn 95 triệu NDT tiền thuế bằng cách sử dụng các hoạt động kinh doanh giả, kê khai sai, che giấu thu nhập cá nhân thông qua nhiều kênh trong nước và quốc tế.

Cục Thanh tra thứ hai của Cục Thuế thành phố Bắc Kinh, theo luật và quy định liên quan, đã yêu cầu Ngô Diệc Phàm phải hoàn trả thuế, áp dụng các khoản phí chậm trả. Tiền phạt tổng cộng là 600 triệu NDT.

Ngô Diệc Phàm vẫn ngồi tù 13 năm, bị trục xuất khỏi Trung Quốc ảnh 1

Tòa án bác đơn kháng cáo của Ngô Diệc Phàm.

Anh bị giam trong trại tạm giam hơn 2 năm. Bản án sơ thẩm vụ án hiếp dâm của Ngô Diệc Phàm được Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh đưa ra vào ngày 25/11/2022. Anh ta bị kết án 11 năm 6 tháng vì tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng cho tội danh khác. Ngô Diệc Phàm cũng bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

Vì không hài lòng với bản án sơ thẩm nên Ngô Diệc Phàm kháng cáo lên Tòa án nhân dân số 3 Bắc Kinh.

Tuy nhiên, ngày 24/11, Tòa án nhân dân số 3 Bắc Kinh ra phán quyết bác đơn kháng cáo của cựu thành viên EXO. Tòa án cho rằng Ngô Diệc Phàm đã hiếp dâm phụ nữ và lợi dụng nhiều nạn nhân để quan hệ tình dục với họ trong lúc họ say rượu. Ngô Diệc Phàm cũng là người cầm đầu trong các vụ dâm ô. Các tội ác này phải bị trừng trị theo pháp luật.

Bản án cho rằng vụ án có tình tiết rõ ràng, chứng cứ xác thực và đầy đủ. Việc kết án và áp dụng pháp luật là chính xác, phù hợp, thủ tục xét xử đúng pháp luật, do đó bản án sơ thẩm sẽ được giữ nguyên.

Người thân của Ngô Diệc Phàm và các quan chức Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc đã tham dự buổi tuyên án.

Ngô Diệc Phàm (hay còn được biết đến với cái tên Kris Wu), sinh năm 1990 tại Quảng Châu, là nam ca sĩ nhạc pop người Trung Quốc. Anh cũng là diễn viên điện ảnh, truyền hình kiêm nhà sản xuất âm nhạc.

Ngô Diệc Phàm ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc EXO tại Hàn Quốc. Sau đó, anh về nước phát triển sự nghiệp và nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A.

Theo Ettoday
MỚI - NÓNG