Nghiệm thu 2 tàu tên lửa hiện đại

Nghiệm thu 2 tàu tên lửa hiện đại
TP - Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân vừa tổ chức nghiệm thu cặp tàu tên lửa số 2 mang số hiệu 379, 380 do Tổng Cty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đóng mới.

Đây là 2 trong 6 tàu tên lửa hiện đại theo mẫu thiết kế tàu 12418 được Tổng Cty Ba Son ký hợp đồng đóng mới cho Hải quân nhân dân Việt Nam, trên cơ sở hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Hai tàu trên đã được nghiệm thu tại bến, trên biển và bắn đạn thật đúng theo quy trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Có tên gọi tàu tên lửa Molniya, mỗi tàu có lượng giãn nước 560 tấn, vận tốc tối đa gần 70 km/h trong điều kiện tiêu chuẩn và thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau. 

Ngoài hệ thống radar bám bắt mục tiêu hiện đại, Molniya được lắp đặt hệ thống phóng tên lửa đối hải Uran-E, pháo tự động AK-176M để tiêu diệt các mục tiêu trên không, mặt nước và đất liền, pháo tự động AK-630M… Dự kiến, 2 tàu tên lửa số hiệu 379 và 380 được bàn giao cho Quân chủng Hải quân trong quý II/2015.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.