Nghịch xăng trong lúc chơi đùa, bé 4 tuổi bỏng nặng

Bé Lô Văn An đang chữa trị bỏng tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
Bé Lô Văn An đang chữa trị bỏng tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
TPO - Chạy qua nhà hàng xóm chơi với nhóm bạn, bé An (4 tuổi) bị bỏng nặng phải tới bệnh viện cấp cứu. Vay mượn được 4 triệu đồng lo tiền viện phí, gia đình khó khăn, cháu lại bị bỏng nặng, hoàn cảnh lại càng cơ cực hơn.

Ngày 28/7, thông tin từ Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nhi người dân tộc Thái bị bỏng nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Theo người nhà nạn nhân, vào tối ngày 25/7, bé Lô Văn An (4 tuổi), trú tại bản Lã, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) chạy sang nhà hàng xóm chơi cùng bạn. Trong lúc đùa nghịch, nhóm trẻ lấy xăng ra nghịch, khi đốt xăng thì lửa bùng lên khiến An và một bé nữa bị bỏng nặng.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa hai bé tới Bệnh viện ĐK huyện Tương Dương để chữa trị. Tuy nhiên, trường hợp bé An bị bỏng nặng nên phải chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng bỏng từ bụng xuống chân và hai tay.

Nghịch xăng trong lúc chơi đùa, bé 4 tuổi bỏng nặng ảnh 1

Các y bác sỹ quyên góp ủng hộ gia đình bé

Bác sỹ Thái Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng (BV Sản -Nhi Nghệ An) cho biết: “Hiện, cháu An trong tình trạng mê man, thỉnh thoảng co giật do vết thương quá đau. Gia đình cháu là đồng bào dân tộc thiểu số nên hoàn cảnh khó khăn, tỉ lệ bỏng của cháu khoảng 40%. Cán bộ bệnh viện và các gia đình bệnh nhân xung quanh đã quyên góp giúp đỡ gia đình bé”.

Lúc bé An bị bỏng phải nhập viện cấp cứu, gia đình vay mượn được 4 triệu đồng để lo tiền viện phí. Gia đình bé Lô Văn An hiện đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

MỚI - NÓNG