Nghi án hai bố con chém trọng thương tình địch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/3, theo Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra, làm rõ vụ “giết người” xảy ra ở thành phố Bắc Giang.

Theo đó, ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo về việc, khoảng 21h20’ cùng ngày, tại số nhà 4, đường Xương Giang, phường Trần Phú xảy ra vụ “Giết người”. Hậu quả làm anh Lương Văn Q (SN 1986, trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Đến rạng sáng 7/3, lực lượng Công an vận động nghi can gây án là Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang) ra đầu thú. Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, con trai đối tượng Hoàn) về hành vi “Giết người”.

Nghi án hai bố con chém trọng thương tình địch ảnh 1

Hiện trường vụ án (Ảnh cắt từ clip)

Quá trình điều tra xác định, do mâu thuẫn, khoảng 21h20 ngày 6/3, hai bố con Hoàn, Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị H (SN 1986, trú tại đường Xương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang).

Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị H và anh Lương Văn Q (là bạn chị H). Sau đó, anh Q bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát, bị thương nặng. Quá trình xảy ra xô xát, anh Q dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương.

Kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ 3 con dao, 1 chiếc gậy bóng chày.

Một lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang cho biết, thông tin ban đầu, vụ việc này có thể do mẫu thuẫn về mặt tình cảm, ghen tuông nên dẫn đến việc hai bố con Hoàn và Hiệp chém anh Q. Chị H là người ở địa phương khác đến làm việc và ở nhà thuê tại thành phố Bắc Giang.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.