Nghêu chết trắng sông ở Quảng Nam

đến kỳ thu hoạch, nghêu chết trắng khiến người dân điêu đứng
đến kỳ thu hoạch, nghêu chết trắng khiến người dân điêu đứng
TPO - Hàng chục tấn nghêu nuôi trên sông Trường Giang (Quảng Nam) bỗng dưng chết hàng loạt không rõ nguyên nhân khiến người dân điêu đứng.

Chiều 7/5, ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng đã phối hợp lấy mẫu tìm nguyên nhân khiến nghêu nuôi của người dân chết hàng loạt.

Nghêu chết trắng sông ở Quảng Nam ảnh 1  
Nghêu chết trắng sông ở Quảng Nam ảnh 2 Nghêu chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

Theo phản ánh của người dân, hiện nay nghêu nuôi trên sông Trường Giang thuộc các xã Tam Hòa, Tam Hải (huyện Núi Thành) chết hàng loạt khiến người dân lỗ nặng.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, ông Huỳnh Văn Ba (54 tuổi, ở thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa) ngồi thất thần trước dòng Trường Giang. Ông cho hay, đầu tháng giêng ông ra Thái Bình đặt mua gần 5 tấn nghêu trắng số tiền 120 triệu đồng. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, ông tính toán thả số nghêu này nuôi trên diện tích hơn 1 ha trên sông Trường Giang. Nghêu phát triển tốt, ông ước lượng sau 2 tháng nuôi, từ 5 tấn nghêu giống ban đầu đến nay lên khoảng 10 tấn.

Nghêu chết trắng sông ở Quảng Nam ảnh 3 Nghêu nuôi chết trắng khiến người dân điêu đứng

Giá nghêu trên thị trường hiện nay dao động từ 15-20 nghìn đồng/kg, ông dự tính thu về khoảng 300-400 triệu đồng.

Tuy nhiên, cách đây ít ngày ông phát hiện nghêu chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. “Bao nhiêu vốn liếng đổ hết vào đây giờ nghêu chết trắng. Tôi mong các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân, kiểm tra nguồn nước sông Trường Giang xem có đảm bảo an toàn.” - ông Ba thở dài.

Tình trạng nghêu chết không chỉ xảy ra ở Tam Hòa mà hàng chục hộ dân ở xã Tam Hải cũng rơi vào cảnh tương tự. Nhiều người dân bỏ ra cả trăm triệu đồng mua giống về thả nuôi, đến nay được hơn 2 tháng nhưng nghêu chết gần như hoàn toàn.

Trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Ngọc Linh cho biết, ngay khi nhận thông tin của người dân, lực lượng chức năng đã phối hợp lấy mẫu nghêu chết, tìm nguyên nhân, hiện vẫn chưa có kết quả.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.