Ngày đầu bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hà Nội
TPO - Ngày 16/3, ngày đầu tiên thực hiện quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Trên địa bàn Hà Nội, nhiều người nước ngoài đeo khẩu trang đi dạo phố. Tuy nhiên, một số người đeo khẩu trang chưa đúng cách.
Chiều 16/3, quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ vắng bóng người. Bình thường khu vực này tập trung nhiều người dân tập thể dục mỗi chiều.
Phố Đinh Tiên Hoàng vắng người qua lại.
Hôm nay, 16/3, là ngày đầu tiên thực hiện quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, tuy nhiên, nhiều khách nước ngoài không đeo khẩu trang.
Một đoàn du khách nước ngoài không đeo khẩu trang sang đường khu vực ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài - Hàng Khay, chiều 16/3.
Trong khi đó, nhiều du khách đi bộ quanh hồ Gươm và phố cổ đã đeo khẩu trang như khuyến cáo.
Một số người dân Hà Nội dù có đeo khẩu trang nhưng hay kéo xuống cằm hoặc không đeo đúng quy chuẩn.
Khách du lịch ở khu vực hồ Hoàn Kiếm đeo khẩu trang
Một số người không đeo khẩu trang
Có lẽ với nhiều người nước ngoài, việc đeo khẩu trang khá lạ lẫm. Nhiều người "chằng, buộc" khẩu trang một cách khá hài hước.
Ngày 16/3, ngày đầu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đeo khẩu trang khi tới địa điểm công cộng, nhiều khu vực người dân thực hiện tốt, trong khi đó một số chưa có ý thức tự bảo vệ bản thân cũng như người xung quanh để phòng chống Covid-19. Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại bến xe Mỹ Đình trưa cùng ngày, đa số nhân viên tại bến xe, hành khách đều đeo khẩu trang y tế. Tuy nhiên, một số ít hành khách chưa kịp chuẩn bị hoặc quên mang theo.
Tại khu vực điểm đón khách ở bến xe Mỹ Đình, đa số hành khách đều tự trang bị khẩu trang, cồn y tế mang theo. Anh Mạnh (quê Phú Thọ) cho biết, từ khi Chính phủ công bố phòng chống dịch Covid-19, bản thân anh cùng gia đình chuẩn bị nhiều khẩu trang y tế, cồn rửa tay khô sử dụng. Thậm chí mỗi lần di chuyển ra khỏi Hà Nội, anh đều mang theo nhiều khẩu trang và nước sát khuẩn phòng Covid-19.
Theo ghi nhận, không chỉ hành khách, đa số nhân viên các quầy tạp hóa, người đánh giày tại bến Mỹ Đình cũng ý thức đeo khẩu trang phòng chống Covid-19 cho bản thân và người xung quanh.
Còn anh Ngọc (quê Quảng Ninh) chia sẻ, việc chuẩn bị khẩu trang, cồn rửa tay sử dụng khi ra địa điểm công cộng là cách phòng dịch tốt nhất, hiệu quả nhất cho chính bản thân và người xung quanh. Tại khu chung cư anh sống, ban quản trị tòa nhà đều chuẩn bị cồn sát khuẩn, nhiệt kế đo nhiệt độ cho mọi người khi ra vào. Ý thức từng cá nhân chấp hành càng tốt thì công tác phòng chống dịch sẽ càng hiệu quả, đặc biệt tại địa điểm công cộng.
Cũng theo ghi nhận trưa 16/3, tại một siêu thị ở quận Cầu Giấy, hầu hết nhân viên bán hàng, thu ngân và người tiêu dùng đều đeo khẩu trang.
Dù siêu thị không quá tải, đông khách nhưng người tiêu dùng vẫn đeo khẩu trang lựa chọn mặt hàng cần thiết.
Còn ghi nhận trên chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều nhóm người nước ngoài chuẩn bị kỹ khẩu trang, cồn y tế khi đi mua sắm, thăm quan.
Một nhóm khách cao tuổi đi dạo các phố Hàng Đào, Hàng Đường... luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi tiếp xúc, giao tiếp.
Tại các phố Tạ Hiện, Đào Duy Từ, Lương Ngọc Quyến, Hàng Bạc... khá nhiều khách du lịch tham quan, mua sắm. Đa số khách nước ngoài đều đeo khẩu trang.
Một gia đình người ngoại quốc đeo khẩu trang y tế khi vào trung tâm chợ Đồng Xuân, Hà Nội.
TPO - Đã có 1 người chết, 2 người bị thương sau vụ va chạm liên hoàn trên cầu Quán Hàu thuộc QL1A đoạn qua thị trấn Quán Hàu (Quảng Ninh – Quảng Bình) vào rạng sáng ngày 22/4.
TPO - Sau các phiên tăng giá liên tiếp, ngày 22/4, giá vàng đã quay trở lại đỉnh cao nhất kể từ cuối năm 2020. Theo đó, giá vàng đã vượt ngưỡng 56 triệu đồng/lượng.
TPO - Căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc đã được mở rộng và hiện có khả năng hỗ trợ lực lượng tàu sân bay đang phát triển của nước này, một chỉ huy chiến đấu của Mỹ tiết lộ.
TPO - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tính nêu gương, nhất là người đứng đầu, gắn bó mật thiết với nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa ứng xử với người dân và doanh nghiệp, chống quan liêu, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...
TP - Năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh việc phải thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, hướng tới việc được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Tuy nhiên, sau khi tiêu tốn 20 tỷ đồng, đã gần đến đích, nay Quảng Ngãi đang tính gác lại “cuộc chơi”.
TPO - Nhóm lao động tự do gồm 1 nam, 2 nữ từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Tây Ninh, sau đó về TPHCM có kết quả âm tính lần 1.
TPO - Hôm nay miền Bắc và Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C. Từ ngày mai, nắng nóng gia tăng và tiếp tục mở rộng, có nơi trên 39 độ C.
TP - Sáng 21/4 (mùng 10/3 Âm lịch) tại Ðiện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ðền Hùng (Phú Thọ) diễn ra trọng thể Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
TP - Sau khi nhiều cơ quan báo chí có phản ánh về hiệu quả của xe buýt BRT sau 4 năm hoạt động, UBND thành phố Hà Nội đã có yêu cầu Sở GTVT có báo cáo đánh giá. Trong văn bản vừa gửi thành phố, Sở GTVT cho biết, cần phải nghiên cứu đánh giá một cách khoa học.
TPO - Do lượng khách tăng đột biến nên cả 3 bãi giữ xe đều quá tải. Người dân đi chơi lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc vào tối 22/4, vật vã đi tìm chỗ trông giữ phương tiện.
TP - Thực trạng tai nạn giao thông ở trên tuyến N5( đường nối QL1A với QL7 tại Nghệ An) khiến người tham gia giao thông tại đây luôn bất an, lo sợ. N5 được người dân gọi bằng cái tên không mấy vui: “Cung đường chết” hay “Con đường tử thần”,…
TPO - Trong 2 đêm liên tiếp, đồi cát ở Mũi Né nơi một công trình xây dựng đang triển khai, liên tục xảy ra sạt lở, gây ảnh hưởng đến giao thông, môi trường và thiệt hại cho các cơ sở kinh doanh, nhà dân.