Ngày đẫm máu nhất ở Myanmar: 38 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát đối đầu người biểu tình ở Mandalay ngày 3/3. Ảnh: Reuters
Cảnh sát đối đầu người biểu tình ở Mandalay ngày 3/3. Ảnh: Reuters
TPO - 38 người đã thiệt mạng ở Myanmar khi lực lượng an ninh dùng súng để giải tán các cuộc biểu tình ở một số thị trấn và thành phố hôm thứ Tư, theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc.

Theo các nhân chứng, cảnh sát và binh lính đã nã đạn thật về phía người biểu tình mà gần như không cảnh báo trước.

“Hôm nay là ngày đẫm máu nhất kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1/2. Trong ngày hôm nay, đã có 38 người chết. Tổng cộng, đã có hơn 50 người thiệt mạng kể từ sau cuộc đảo chính, và nhiều người bị thương”, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, Christine Schraner Burgener, cho biết tại New York.

Quân đội Myanmar hiện chưa xác nhận thông tin này.

Một cơ quan cứu trợ cho biết trong số những người thiệt mạng, có tới 4 trẻ em.Truyền thông địa phương đưa tin hàng trăm người biểu tình đã bị bắt.

Tại thành phố Yangon, các nhân chứng cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng. “Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng súng liên tục. Tôi nằm xuống đất, họ bắn rất nhiều ”, người biểu tình Kaung Pyae Sone Tun, 23 tuổi, nói với Reuters.

Hình ảnh cô gái 19 tuổi, một trong hai người bị bắn chết ở Mandalay, cho thấy cô mặc một chiếc áo phông có dòng chữ “Mọi thứ sẽ ổn thôi”.

Ngày đẫm máu nhất ở Myanmar: 38 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ảnh 1

Cô gái 19 tuổi mặc áo đen thiệt mạng vì bị bắn không lâu sau khi bức ảnh này được chụp. Ảnh: Reuters

Đặc phái viên Schraner Burgener nói rằng trong các cuộc trò chuyện với Phó tổng chỉ huy quân sự Myanmar Soe Win, bà đã cảnh báo ông rằng quân đội có khả năng phải đối mặt với các biện pháp mạnh mẽ từ một số quốc gia và bị cô lập để đáp trả cuộc đảo chính.

“Câu trả lời của ông ấy là: Chúng tôi đã quen với các lệnh trừng phạt, và chúng tôi vẫn sống sót”, nữ đặc phái viên nói với các phóng viên ở New York.

Dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về tình hình Myanmar vào thứ Sáu trong một cuộc họp kín.

Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang đánh giá các biện pháp “thích hợp” để đáp trả quân đội Myanmar.

Người phát ngôn nhấn mạnh Mỹ đã chuyển lời đến Trung Quốc rằng họ mong muốn Bắc Kinh đóng một vai trò xây dựng ở Myanmar.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".