Ngày buồn của thể thao Việt Nam ở ASIAD 17

Hà Thanh (ảnh thi đấu tại giải VĐQG) dù rất nỗ lực cũng chỉ có thể mang về tấm HCĐ Asiad cho TDDC Việt Nam. Ảnh: VSI
Hà Thanh (ảnh thi đấu tại giải VĐQG) dù rất nỗ lực cũng chỉ có thể mang về tấm HCĐ Asiad cho TDDC Việt Nam. Ảnh: VSI
TP - Những niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm qua đều không thực sự đạt được kết quả như mong muốn. 

Hà Thanh chỉ có “đồng”


Tâm điểm ngày thi đấu hôm qua chính là VĐV Phan Thị Hà Thanh ở môn TDDC, nội dung nhảy chống. Cô là niềm hy vọng giành HCV lớn nhất trong ngày khi đến ASIAD 17 với hành trang rất “khủng”: HCV giải Vô địch châu Á 2012, HCV Challenge Cup 2012 tại Ostrava, CH Czech, 1 HCV, 1 HCĐ giải Toyota Nhật Bản 2012, HCV Challenge Cup 2013 tại Doha, Qatar…

Nội dung nhảy chống sở trường, Hà Thanh từng đoạt HCV giải Toyota Cup 2011 tại Nhật Bản. Cuối tháng 4 vừa qua, Hà Thanh đã vượt qua một loạt đối thủ mạnh để giành 2 HCV tại Cúp thế giới Grand Prix Osijek 2014 diễn ra ở Canada.

Với bảng thành tích trên, Hà Thanh chính là một trong những kỳ vọng vàng của đoàn thể thao Việt Nam ở đấu trường ASIAD 17 dù theo nhận định của Trưởng bộ môn TDDC (Tổng cục TDTT) Nguyễn Kim Lan, đấu trường ASIAD có độ khốc liệt không thua kém gì sàn đấu thế giới. Đối thủ của Hà Thanh ở nội dung nhảy chống tại ASIAD 17 được xác định là 2 VĐV Hong Un Jong (CHDCND Triều Tiên) và Oksana Chusovitina (Uzbekistan). 

Tại giải VĐTG 2013, Hà Thanh chỉ đạt 14.299 điểm, xếp thứ 6, kém xa so với số điểm 15.483 của Hong Un Jong. Dù đạt được nhiều tiến bộ trong thời gian vừa qua, nhưng Hong Un Jong vẫn được nhận định là “quả núi” thực sự đối với cô gái Hải Phòng. 

Trong khi đó theo các thông tin trên mạng, Chusovitina dù đã gần chạm ngưỡng 40 tuổi nhưng VĐV này vẫn duy trì phong độ rất xuất sắc và ổn định. Chusovitina có thể xem là một trường hợp đặc biệt ở môn TDDC bởi môn thi đấu này thường “kén” các VĐV trẻ.

Trên thực tế, trong phần thi chung kết diễn ra hôm qua, Hà Thanh đã thi đấu rất xuất sắc. Cô thực hiện hoàn hảo bài biểu diễn, nhận được nhiều sự tán thưởng của những người theo dõi. Sau 2 lượt thi, số điểm Hà Thanh đạt được là 14.683, chỉ kém điểm số của Hong Un Jong (15.249).

Tuy nhiên, đến lượt thi của mình, Chusovitina không ngoài dự đoán, cũng cho thấy sự xuất sắc không kém khi vươn lên thứ nhì với số điểm 14.750. Kết quả này khiến Hà Thanh bị đẩy xuống thứ 3, giành HCĐ.

Dù kết quả không được như mong muốn, nhưng chiếc HCĐ của Hà Thanh cũng là huy chương đầu tiên của TDDC Việt Nam ở đấu trường ASIAD.

Ánh Viên, Quý Phước thất trận

Thành tích tốt nhất trong ngày thi đấu hôm qua của Việt Nam là chiếc HCB môn wushu của võ sĩ Bùi Trường Giang. Ở trận chung kết nội dung tán thủ hạng cân 56kg diễn ra hồi 13h30, Bùi Trường Giang đã để thua 0-2 đối thủ người Trung Quốc Zhao Fuxiang. 

Trước đó, 4 VĐV: Phạm Thị Huệ, Lê Thị An, Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hải đã giành 1 HCB cho Việt Nam nội dung thuyền bốn mái chèo với thời gian 7:28.48. VĐV Tạ Thanh Huyền sau đó về thứ 3, đoạt HCĐ ở nội dung chung kết mái chèo đơn nữ, thành tích 9:16.36.

Đội tuyển bắn súng cũng giành HCĐ ở nội dung đồng đội 25m súng ngắn tiêu chuẩn với tổng số điểm 1.707. Ba xạ thủ Việt Nam tham gia tranh tài nội dung này là Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam và Kiều Thanh Tú.

Các nội dung khác của Việt Nam đều thi đấu không thành công. Kình ngư Ánh Viên chỉ về thứ 9/17 ở vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nữ với thời gian 1:13.13, không được tham dự đợt thi chung kết. Kình ngư Hoàng Quý Phước cũng không thể giành quyền thi vòng chung kết nội dung 100m bướm khi chỉ đạt thành tích 54.21 ở vòng loại. Kình ngư trẻ Trần Duy Khôi trong khi đó chỉ cán đích ở vị trí 7/8 VĐV ở lượt thi chung kết 400m hỗn hợp nam với thành tích 4:24.54.

Ở môn cầu lông, duy nhất tay vợt Phạm Cao Cường giành quyền đi tiếp khi thắng đối thủ người Ma Cao U Leong 2-0 (21/8, 21/8). Hai tay vợt Vũ Thị Trang và Lê Thu Huyền đều sớm chia tay ASIAD khi phải đụng các đối thủ quá mạnh ngay từ vòng đầu. 

Vũ Thị Trang để thua hạt giống số 4 nội dung đơn nữ người Thái Lan, Ratchanok 0-2 (12/21, 17/21), trong khi Lê Thu Huyền gặp hạt giống số 3 người Hàn Quốc, Jihyun và cũng thua chóng vánh 0-2 (12/21, 12/21).

Tính đến ngày thi đấu hôm qua, Việt Nam đã giành được 1 HCV, 4 HCB, 12 HCĐ, đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.