Kỳ lạ: Toàn thua vào tứ kết ASIAD, thắng lại về nước

Quy chế bất cập ở Á vận hội 2014 giúp đội tuyển bóng đá nữ Hong Kong giành vé vào tứ kết dù không có điểm nào và thủng lưới 10 bàn, trong khi Ấn Độ thắng một trận vẫn bị loại.
Kỳ lạ: Toàn thua vào tứ kết ASIAD, thắng lại về nước ảnh 1

Hong Kong (áo trắng) thua Việt Nam và Triều Tiên cùng tỷ số 0-5 nhưng vẫn đoạt vé vào tứ kết ASIAD 17. Ảnh: Quang Dũng/ VnExpress

Môn bóng đá nữ AISAD có 11 đội tham dự được chia thành ba bảng đấu, trong đó bảng A và B có bốn đội, riêng bảng C có ba đội. Từ ba bảng đấu này sẽ chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào tứ kết. Ngoài ra, hai trong ba đội có thành tích thứ ba tốt nhất sẽ đoạt vé tứ kết.

Cơ sở để xét đến đội thứ ba là so sánh kết quả đối đầu giữa họ với hai đội đầu bảng, không tính kết quả với các đội còn lại trong bảng.

Theo đó, Hong Kong ở bảng C và đã thua Việt Nam, Triều Tiên cùng tỷ số 0-5, nên không có điểm nào, không ghi bàn nào và hiệu số âm 10.

Ở bảng B, Đài Loan có một trận hòa 1-1 trước Jordan và thua hai trận còn lại (0-4 trước Trung Quốc và 0-3 trước Nhật Bản). Tuy nhiên do Jordan xếp hạng tư của bảng nên kết quả hòa của Đài Loan không được tính đến. Vì thế, họ là đội thứ ba với không điểm và hiệu số âm 7.

Tại bảng A, có chiến thắng 15-0 trước Maldives nhưng do đối thủ xếp vị trí thứ tư nên chiến thắng của Ấn Độ không được tính khi xét vé đi tiếp. Do cùng thua Thái Lan và Hàn Quốc với tỷ số 0-10 nên những gì đội bóng này có chỉ là không điểm với hiệu số âm 20.

Căn cứ vào luật so sánh đội xếp hạng ba tốt nhất, Đài Loan và Hong Kong đoạt vé vào tứ kết. Còn Ấn Độ phải xếp sau hai đội bóng trên và về nước có phần tức tưởi.

Kỳ lạ: Toàn thua vào tứ kết ASIAD, thắng lại về nước ảnh 2

Bảng xếp hạng của ba đội thứ ba ở mỗi bảng. Không may cho Ấn Độ khi họ bị loại với hệu số -20 vì chiến thắng 15-0 của họ trước Maldives không được xét đến. Ảnh: vietnamplus.

Theo Đức Đồng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG