Ngày 27/12 thông xe nhánh lên xuống đường trên cao Mai Dịch - cầu Thăng Long

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 1 năm thi công, hạng mục các nhánh đường lên xuống đường trên cao Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long sẽ được thông xe vào ngày 27/12. Sau khi thông xe, ô tô trên các tuyến đô thị bên dưới được phép tiếp cận, lên xuống đường trên cao kết thúc 1 năm tuyến đường này “cụt” nhánh kết nối.

Ngày 26/12, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ GTVT (chủ đầu tư) cho biết, Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận cho tổ chức thông xe hạng mục các đường nhánh kết nối lên xuống đường trên cao thuộc dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, hạng mục nhánh kết nối lên, xuống đường Vành đai 3 trên cao được khởi công từ tháng 10/2020. Hạng mục có nhiệm vụ thi công 6 nhánh đường kết nối tại các nút giao Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Nam Thăng Long (khu vực cổng Ciputra), mỗi nhánh đường kết nối lên xuống có chiều dài từ 222 đến 330 mét. Tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay về lý do hạng mục có tiến độ hoàn thành vào tháng 7/2021 nhưng đến nay mới có thể thông xe, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long, thực tế các nhánh đường lên xuống đã xong từ nhiều tháng nay, tuy nhiên do phải chờ văn bản thẩm định, đánh giá của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nên đến nay công việc này vừa được hoàn tất.

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện nay, tại mỗi nút giao đã được xây dựng 2 nhánh đường (ram) kết nối lên xuống đường trên cao, trong mỗi nhánh đường có một làn đường dành cho ô tô và một làn đường dành cho công việc khẩn cấp.

Để phục vụ cho việc khai thác hiệu quả các nhánh đường lên xuống an toàn, thuận lợi trong văn bản chấp thuận phương án thông xe trên, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long phối hợp với đơn vị chức năng thành phố Hà Nội xây dựng phương án tổ chức giao thông; chỉ đạo nhà thầu vận hành và duy trì hệ thống chiếu sáng ban đêm liên tục sau thời điểm thông xe.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự Thăng Long cho biết, sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ GTVT, đơn vị này đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp để xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông thuận lợi sau khi đưa công trình vào khai thác.

Trong ngày hôm nay, Ban Quản lý dự Thăng Long sẽ phối hợp với Sở GTVT Hà Nội để triển khai phương án phân luồng, tổ chức giao thông cho phương tiện ô tô đi lại từ sáng mai.

MỚI - NÓNG